Thủ tướng Campuchia thắp hương từng ngôi mộ tại khu di tích Đoàn 125

(Dân trí) - Ngay khi đến TPHCM, Thủ tướng Hun Sen đã đáp trực thăng đến thăm Khu di tích lịch sử Đoàn 125 và thắp hương từng mộ phần của 49 cán bộ, chiến sĩ Campuchia an nghỉ nơi này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng nay (21/12), Thủ tướng Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia, quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Khu di tích Lịch sử Đoàn 125, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là nơi an nghỉ của 49 chiến sĩ Campuchia.
Khu di tích Lịch sử Đoàn 125, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là nơi an nghỉ của 49 chiến sĩ Campuchia.

Ngay khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Hun Sen cùng phái đoàn đã đáp trực thăng đến thăm Khu di tích Lịch sử Đoàn 125, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Hun Sen thân thiện chào đón mọi người khi đến thăm Di tích lịch sử Đoàn 125.
Thủ tướng Hun Sen thân thiện chào đón mọi người khi đến thăm Di tích lịch sử Đoàn 125.
Thủ tướng Campuchia thắp hương từng ngôi mộ tại khu di tích Đoàn 125 - 3

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Lãnh đạo Quân khu 7, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai… cùng tham gia chuyến thăm với Thủ tướng Hun Sen.

Đoàn 125 là tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia dưới sự chỉ huy của ông Hun Sen. Đây cũng là nơi an nghỉ của 49 cán bộ, chiến sĩ Campuchia.

Khu di tích lịch sử Đoàn 125 được Nhà nước Việt Nam xếp hạng là di tích Lịch sử cấp Quốc gia, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, là biểu tưởng của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen thắp nhang từng mộ phần các chiến sĩ Campuchia tại nghĩa trang.
Thủ tướng Hun Sen thắp nhang từng mộ phần các chiến sĩ Campuchia tại nghĩa trang.

Sau lễ dâng hoa, hương tại đài tưởng niệm, Thủ tướng Hun Sen đã đi từng ngôi mộ để thắp hương cho các cán bộ, chiến sĩ Campuchia an nghỉ tại đây.

Sau hơn 1 giờ đến thăm Khu di tích, Thủ tướng Hun Sen cùng phái đoàn cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia đã lên trực thăng về TPHCM.

Tại TPHCM, Thủ tướng Hun Sen gặp gỡ lãnh đạo thành phố; gặp gỡ cán bộ cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam đã công tác tại Campuchia. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia về nước, kết thúc chuyến thăm Việt Nam.


Thủ tướng Hun Sen và Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương đài tưởng niệm.

Thủ tướng Hun Sen và Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương đài tưởng niệm.


Phút mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ Campuchia hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ Campuchia hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trực thăng chuẩn bị sẵn sàng đưa Thủ tướng Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia, Quân đội Hoàng gia Campuchia về TP HCM.
Trực thăng chuẩn bị sẵn sàng đưa Thủ tướng Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia, Quân đội Hoàng gia Campuchia về TP HCM.

Đăng Lê