Thủ tướng Campuchia bác bỏ việc cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

(Dân trí) - Chiều 7/12, tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, Campuchia không có nhu cầu và Hiến pháp Campuchia cũng không cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia như một số lời đồn đoán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (ảnh: Hữu Nghị)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (ảnh: Hữu Nghị)

Cuộc hội kiến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdech Techo Hun Sen tới Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và coi đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia suốt 40 năm qua mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, vô tư, trong sáng kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VI sẽ quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên bộ với Việt Nam, không để các lực lượng đối lập lợi dụng vấn đề này để chống phá quan hệ hai nước.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Campuchia tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam. Campuchia không có nhu cầu và Hiến pháp Campuchia cũng không cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia như một số lời đồn đoán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, cũng như quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, vô tư, trong sáng kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campchia (ảnh: Hữu Nghị)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, vô tư, trong sáng kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campchia (ảnh: Hữu Nghị)

Cũng tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định với Thủ tướng Hun Sen về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chính sách ba không của Việt Nam “không liên minh quân sự với nước khác, không đi với nước này để chống nước kia và không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Thủ tướng và đề nghị hai Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký; đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn thiện các văn kiện pháp lý hóa thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc, phấn đấu sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Monineath Sihanouk và vui mừng chào đón Quốc vương sang thăm Việt Nam trong những ngày tới.

Châu Như Quỳnh