Quảng Bình:

Thứ trưởng TT&TT trao phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở

(Dân trí) - Ngày 4/3, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng đoàn công tác đã tổ chức Lễ bàn giao các phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở tại hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo giai đoạn 2012 – 2015, Bộ TT&TT đã trích kinh phí để đầu tư cho tỉnh Quảng Bình xây dựng hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, các phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở trao tặng tại hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa bao gồm: loa nén, loa hai dải tần, bàn trộn âm, micro, thiết bị khuếch đại và các thiết bị phụ trợ khác với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn bàn giao các phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở cho huyện Quảng Trạch
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn bàn giao các phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở cho huyện Quảng Trạch

Tại buổi lễ, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc đưa thông tin về cơ sở là chủ trương của Đảng và Nhà nước, hiện đang được Bộ TT&TT cùng với các địa phương nỗ lực thực hiện. Bởi vậy, Thứ trưởng mong muốn các địa phương được đầu tư phải sử dụng an toàn, hiệu quả, lâu dài nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng như chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng mong rằng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở sẽ chuyển tải những thông tin phục vụ người dân miền núi, biên giới, hải đảo, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đặng Tài