Thanh Hóa công bố chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Sáng ngày 30/12, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Nguyễn Đình Xứng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh Hóa công bố chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Trịnh Văn Chiến (phải) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Trịnh Văn Chiến đã được 100% đại biểu bỏ phiếu bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015; ông Nguyễn Đình Xứng đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ 82/83 đại biểu bỏ phiếu bầu.

Trước đó, ngày 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 đã bầu ông Trịnh Văn Chiến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2015 thay cho ông Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá được điều động giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp đó, ngày 26/12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Nguyễn Đình Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ỦBND Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 -2015.

Theo thông báo trước đó, trong nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ không có phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu như các kỳ họp trước đó. 

Theo lý giải của ông Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa vì phải thực hiện nhiều việc thuộc về công tác tổ chức, hơn nữa, hiện các đồng chí lãnh đạo cấp cao của tỉnh chưa kiện toàn nên khó thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

Duy Tuyên