Thái tử kế vị Na Uy và Công nương lần đầu thăm Huế

(Dân trí) - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-21/3 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, chiều ngày 20/3, Thái tử kế vị vương quốc Na Uy - Haakon và Công nương Mette Marit đã đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Ngô Hòa, PCT thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay mặt cho nhân dân tỉnh nhà cảm ơn chân thành đến những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của Hoàng gia Na Uy. Đất nước dân Na Uy luôn dành sự ưu ái cho Huế ở các lĩnh vực hợp tác nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hỗ trợ người dân khó khăn, rà phá bom mìn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, bóng đá cộng đồng.

“Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn trong thời gian tới được tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ và quan hệ hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại, viện trợ ODA về tăng trưởng xanh, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển y tế” – ông Ngô Hòa bày tỏ.

Thái tử kế vị Haakon cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm nồng ấm của tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho đoàn. Thái tử và Công nương bày tỏ ấn tượng lần đầu tiên thăm di sản Huế và cho rằng Huế như là thủ đô văn hóa của Việt Nam mà ông hằng mong muốn được đến.

Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit thăm Hoàng Cung Huế
Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit thăm Hoàng Cung Huế

Thái tử cũng cho biết ngài rất quan tâm tới các chiến lược hợp tác vì phát triển quyền trẻ em để trẻ em được phát triển trong những điều kiện tốt nhất; đồng thời xúc tiến hợp tác để các doanh nghiệp Na Uy tới đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, Huế cũng là nơi mà các tổ chức Phi chính phủ, Đại sứ quán Na Uy hỗ trợ nhiều dự án thiết thực và được phía tỉnh phối hợp triển khai rất hiệu quả.

Cùng ngày, Hoàng Gia Na Uy đã tới thăm thầy và trò Trường THCS Hương An, Thị xã Hương Trà. Tại đây, đoàn đã có buổi làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các dự án hỗ trợ cộng đồng  do Hoàng Gia Na Uy tài trợ như “Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV), “Dự án dạy bơi cho trẻ em vùng sâu vùng xa” do Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV) tài trợ, và Dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh bởi tổ chức viện trợ Nhân Dân Na Uy (NPA).

Trong thời gian thăm và giao lưu với học sinh Trường THCS Hương An, Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit đã đá giao bóng với các em học sinh. Và chính Công nương đã nhấn nút kích nổ tiêu hủy khối nổ thu gom được trong quá trình rà phá bom mìn của dự án NPA. Ngoài ra, đoàn còn ra tận bờ sông xem các em học sinh được dạy các kỹ năng bơi lội, chống đuối nước do tổ chức NAV thực hiện.

Vào ngày 21/3 đoàn sẽ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh và tiến hành khảo sát thực địa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hình ảnh chuyến thăm Huế của Thái tử kế vị Na Uy cùng Công nương:

Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit thăm Hoàng Cung Huế

Ông Ngô Hòa, PCT thường trực UBND tỉnh TT-Huế tặng tranh thêu Ngọ Môn - Biểu tượng di sản văn hóa Huế cho Thái tử Haakon
Thăm trường THCS Hương An

Thăm trường THCS Hương An
Ông Nguyễn Lân Trung, PCT Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ niệm chương cho Thái tử và Công nương Na Uy

Ông Nguyễn Lân Trung, PCT Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ niệm chương cho Thái tử và Công nương Na Uy
2 vợ chồng Thái tử, Công nương đá giao bóng với học sinh bắt đầu ngày hội bóng đá của FFAV

2 vợ chồng Thái tử, Công nương đá giao bóng với học sinh bắt đầu ngày hội bóng đá của FFAV
Trồng cây, tưới nước tại sân trường

Trồng cây, tưới nước tại sân trường
Thái tử Haakon và Công nương xem các em được dạy kỹ năng bơi lội

Thái tử Haakon và Công nương xem các em được dạy kỹ năng bơi lội
Xem các loại bom mìn sau chiến tranh

Xem các loại bom mìn sau chiến tranh
Công nương nhấn nút kích nổ khối nổ còn lại sau chiến tranh

Công nương nhấn nút kích nổ khối nổ còn lại sau chiến tranh
Công nương nhấn nút kích nổ khối nổ còn lại sau chiến tranh

Công nương với nón lá Huế rất thân thiện với mọi người. Nụ cười tươi tắn cúa Thái tử kế vị Haakon và công nương Mette Marit mở ra một giai đoạn giao lưu mới tốt đẹp giữa Na Uy với Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại Dương - Kim Cường - Văn Danh