Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 11/9, Tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great thuộc lực lượng Hải quân Hàn Quốc cùng hơn 300 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các thành viên cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc đến thăm Đà Nẵng được tổ chức trọng thể tị Cảng Tiên Sa
Lễ đón đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc đến thăm Đà Nẵng được tổ chức trọng thể tị Cảng Tiên Sa

Tàu Roks Moon Mu The Great dài 150 m, rộng 17,4 m, trọng tải gần 5.500 tấn, tàu được trang bị hệ thống radar hàng hải hiện đại, cùng nhiều vũ khí như tên lửa, pháo hạm… Trên tàu có 302 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn.

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng - 2
Cận cảnh tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc vừa đến Đà Nẵng sáng nay (11/9)
Cận cảnh tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc vừa đến Đà Nẵng sáng nay (11/9)
Có hơn 300 sĩ quan và thủy thủ cùng tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great đến thăm hữu nghị Đà Nẵng
Có hơn 300 sĩ quan và thủy thủ cùng tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great đến thăm hữu nghị Đà Nẵng

Trong thời gian thăm Đà Nẵng (từ ngày 11- 14/9), thuyền trưởng và nhóm sĩ quan của tàu sẽ thăm xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển.

Ngoài ra, hai bên còn tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân của hai nước; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, hoà bình trong khu vực.

Ông Kim Do-Hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: “Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc cập Cảng Đà Nẵng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tự do hàng hải, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội…”.

Chí Lê