Tàu buồm đầu tiên của Hải quân Việt Nam thăm Campuchia, Thái Lan

(Dân trí) - Chiều 16/4, Học viện Hải quân cho biết, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Học viện này vừa rời quân cảng Nha Trang thực hiện chuyến thăm, giao lưu với Hải quân 2 nước Campuchia, Thái Lan.

Lãnh đạo Học viện Hải quân tặng hoa tiễn đoàn công tác tàu buồm Lê Quý Đôn lên đường thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp)
Lãnh đạo Học viện Hải quân tặng hoa tiễn đoàn công tác tàu buồm Lê Quý Đôn lên đường thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp)

Theo đó, đoàn công tác của Học viện Hải quân do Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn.

Cụ thể, trong chuyến đi này, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác sẽ tiến hành huấn luyện trên biển cho học viên, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng, thao tác sử dụng trang thiết bị trên tàu; trinh sát nắm tình hình mặt biển, xử lý các tình huống trên biển quốc tế; thực hành thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu, máy bay của hải quân các nước trong khu vực (Hello ASEAN), Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương (CUES)…

Tại 2 nước Campuchia và Thái Lan, đoàn công tác sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và Hải quân nước bạn; thăm căn cứ Hải quân, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chuyên môn; đón sĩ quan, thuỷ thủ hải quân nước bạn lên thăm tàu Hải quân Việt Nam; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao; tham quan một số danh lam, thắng cảnh của Campuchia và Thái Lan…

Đoàn công tác trên tàu buồm Lê Quý Đôn thực hiện chào cảng khi rời bến (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp)
Đoàn công tác trên tàu buồm Lê Quý Đôn thực hiện chào cảng khi rời bến (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp)

Được biết, tàu buồm Lê Quý Đôn được đóng tại Ba Lan vào tháng 7/2014. Tàu buồm Lê Quý Đôn là tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu có 3 cột buồm cao 40m với 21 buồm và 10 que xoay. Tổng diện tích buồm là 1.400 m2, chiều dài 67 m, rộng 10 m với lượng giãn nước 857 tấn.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn thuộc hệ tàu buồm hiện đại trên thế giới hiện nay. Sau khi nhận bàn giao, Học viện Hải quân đã làm chủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu, đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao.

Viết Hảo