“Sức mạnh của đoàn kết dân tộc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975”

(Dân trí) - Chia sẻ trong buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, chính tinh thần đoàn kết dân tộc đã đưa Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lừng lẫy.

Ngày 26/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Văn nghệ chào mừng buổi gặp gỡ các nhân chứng lịch sử

Văn nghệ chào mừng buổi gặp gỡ các nhân chứng lịch sử

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 40 nhân chứng lịch sử là các đại diện tiêu biểu đã tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; những người đã tham gia công tác binh vận, tham gia đấu tranh trên các mặt trận để góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Văn nghệ chào mừng buổi gặp gỡ các nhân chứng lịch sử

Các nhân chứng cùng nhau ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là các nhân chứng lịch sử và thân nhân của họ đã cùng nhau ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; tôn vinh những đóng góp, hy sinh lặng thầm của các cán bộ lão thành cách mạng. Mừng cho đất nước đổi mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được nâng cao và hội nhập sâu rộng với thế giới, các đại biểu cùng hứa sẽ kế thừa và phát huy  truyền thống yêu nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu của mình để mang lại nền hòa bình, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng các nhân chứng

Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng các nhân chứng

Ông Kiều Xuân Long, cán bộ Ban trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, một trong các nhân chứng lịch sử tham gia buổi gặp mặt cho biết: “Đây là cuộc gặp mặt rất ý nghĩa để vinh danh một lực lượng chính trị, bằng sức mạnh của mình đã hỗ trợ và phối hợp với 5 cánh quân của chúng ta để tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Chia sẻ về những năm tháng kiên cường đấu tranh, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước cho rằng, chính tinh thần đoàn kết dân tộc đã đưa Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng các nhân chứng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Sức mạnh của đoàn kết dân tộc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975"

“Bài học sâu sắc của lịch sử cho thấy, để đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhiều nước trên thế giới vô cùng khâm phục dân tộc Việt Nam khi thấy một đất nước nhỏ bé, còn nghèo khó như chúng ta lúc bấy giờ lại có thể giành được những thắng lợi vang dội trước những kẻ thù hùng hậu như vậy. Nếu không có đoàn kết dân tộc mạnh mẽ thì không thể có đoàn kết quốc tế rộng lớn…”, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh.

Công Quang