Quảng Bình:

Sẽ có một chương trình truyền hình trực tiếp từ hang Lèn Hà dịp 27/7?

(Dân trí) - Đoàn công tác của Bộ Thông tin & Truyền thông do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng đoàn vừa có chuyến khảo sát tại Di tích lịch sử hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Di tích lịch sử hang Lèn Hà là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69 vào ngày 2/7/1972.

Hang Lèn Hà nằm trong khu vực núi Lèn Hà, có diện tích 47.380m2. Hiện tại, Di tích đã có 2 công trình được xây dựng là bia tưởng niệm ghi tên các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh và miếu thờ tưởng niệm hương hồn các anh hùng liệt sỹ.

Bia tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69 vào ngày 2/7/1972 tại Di tích lịch sử hang Lèn Hà
Bia tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69 vào ngày 2/7/1972 tại Di tích lịch sử hang Lèn Hà

Tại cuộc khảo sát, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, hang Lèn Hà là một Di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, qua chuyến khảo sát này, Bộ TT&TT dự kiến sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp từ hang Lèn Hà nhân dịp 27/7 tới đây.

Mục đích chương trình là nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống nơi đây, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ về lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta nói chung và của nhân dân Quảng Bình nói riêng. “Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước để tiếp tục tu bổ và xây dựng Di tích lịch sử hang Lèn Hà ngày càng hoàn thiện hơn”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay.


Trong chuyến khảo sát này, Bộ TT&TT đã trao tặng 2 chiếc tivi và 10 triệu đồng cho bản Hà và thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa.

Trong chuyến khảo sát này, Bộ TT&TT đã trao tặng 2 chiếc tivi và 10 triệu đồng cho bản Hà và thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa.

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm 8 Thanh niên xung phong trên đường 20 Quyết thắng.

Trước đó, vào cuối năm 2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đến thăm khu Di tích lịch sử hang Lèn Hà để tưởng nhớ, biết ơn đối với 13 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc. Sau chuyến thăm này, Thứ trưởng đã giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT Quảng Bình, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tuyên Hóa đẩy mạnh công tác thông tin, góp sức tu bổ, nâng cấp để khu di tích này trở thành một điểm nhấn quan trọng về du lịch cách mạng của cả nước.

Đặng Tài