Quảng Trị: Vang mãi bản anh hùng ca thắng trận Gio An

(Dân trí) - Với những thành tích vang dội trong chiến đấu và trong xây dựng phát triển quê hương thời kỳ hòa bình, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 30/12, huyện Gio Linh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng xã Gio An, huyện Gio Linh (30/12/1964 – 30/12/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là địa phương đầu tiên của miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân Quảng Trị nói riêng và đất nước ta nói chung.

Chiến thắng Gio An, Gio Linh đã trở thành động lực vô cùng mạnh mẽ để quân và dân ta giành chiến thắng vang dội trên khắp các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều cựu chiến binh đã góp một phần công sức tạo nên chiến thắng lẫy lừng, giải phóng quê hương
Nhiều cựu chiến binh đã góp một phần công sức tạo nên chiến thắng lẫy lừng, giải phóng quê hương

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã tham gia lễ mít tinh, và có dịp ôn lại những kỷ niệm về một thời kỳ máu lửa, cùng tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong chiến tranh.

Theo các tài liệu lịch sử ghi lại: Rạng sáng 30/12/1964, lực lượng vũ trang phối hợp với phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân Gio An phá tan ấp chiến lược ở tất cả các thôn trong toàn xã, đánh sập trụ sở uỷ ban xã của chính quyền miền Nam, làm tan rã bộ máy chính quyền do địch dựng lên. Ngày 30/12/1964, xã Gio An đã hoàn toàn giải phóng.

Mất Gio An là mất địa bàn quan trọng nằm trên khu vực tuyến phòng thủ phía Nam sông Bến Hải từ đồi 31 lên Dốc Miếu, lên Cồn Tiên đến đỉnh Phu Lơ nên quân địch vô cùng cay cú, ngày đêm tổ chức tấn công, càn quét vào xã Gio An, biến nơi đây trở thành vành đại trắng của hàng rào điện tử MacNamara.

Trước tình thế ấy, cấp trên chọn xã Gio An làm điểm quyết chiến của chiến dịch. Ta chủ động dụ địch vào địa bàn Gio An để tấn công tạo lợi thế trên chiến trường. Đầu 6/1967, sau một tuần quần nhau với giặc, quân dân Gio An được sự yểm trợ của Trung đoàn 38 và các đơn vị phối hợp đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.300 tên địch, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, bắn cháy 11 xe tăng, bắn rơi 14 máy bay, thu nhiều phương tiện chiến tranh.

Chiến thắng Gio An đã đi vào lịch sử, trở thành cảm hứng sáng tác cho nhạc sĩ Huy Thục với bài “Tiếng đàn Ta Lư” nổi tiếng, với những ca từ sôi nổi. "Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới/ Rừng núi ta ơi/ Hãy thắm xanh vui cùng bản làng/ Mừng thắng trận Gio An".

Nhiều cựu chiến binh đã góp một phần công sức tạo nên chiến thắng lẫy lừng, giải phóng quê hương
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Gio Linh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho xã Gio An

Với những cố gắng trong xây dựng và phát triển quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gio An cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đăng Đức