Quảng Trị: Truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sau quá trình dài nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã quy tập, cất bốc được 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào để đưa về Tổ quốc an táng.

Sáng 12/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Dự lễ truy điệu có đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân khu 4, lãnh sự quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Đưa hài cốt các liệt sĩ vào khu vực làm lễ truy điệu
Đưa hài cốt các liệt sĩ vào khu vực làm lễ truy điệu

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa viếng các liệt sĩ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa viếng các liệt sĩ

Số hài cốt nói trên được Đội tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt thuộc Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hiện tìm kiếm trong mùa khô 2015-2016.

Tại lễ truy điệu, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập và tình đoàn kết hữu nghị anh em 2 nước Việt - Lào.

Ông Thức cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nhằm làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của thân nhân các liệt sỹ, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Savannakhet tích cực tìm kiếm và đã đưa được hàng nghìn hài cốt các liệt sỹ về với quê hương, Tổ quốc.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 3

Lễ tổ chức đón nhận năm 2016 là đợt thứ 30 kể từ năm 1993. Việc làm này một lần nữa khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đối với những người đã vì nghĩa lớn mà hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là kết quả của tình hữu nghị vĩ đại, trong sáng, thủy chung, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào; là sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Savanakhet, nước Cộng hoà DCND Lào.

Ông Thức cũng đánh giá cao những cố gắng cùng với kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong đợt quy tập hài cốt liệt sỹ lần này. “Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập càng về sau càng gian truân, vất vả; phải vượt qua biết bao gian khổ để đến những vùng xa xôi, hẻo lánh, núi cao hiểm trở; nhưng với tình cảm sâu nặng và quyết tâm bằng mọi giá để tìm kiếm, cất bốc, di chuyển, đưa đồng đội về với Tổ quốc thân thương, các cán bộ, chiến sĩ đã làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” – ông Thức nhấn mạnh.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 4

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.

Đắk Lắk: An táng 15 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Campuchia

Chiều ngày 11/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk đã long trong tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia được quy tập về nước trước đó.

Tham dự lễ truy điệu có đại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Công tác đặc biệt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở ban ngành, đồng bào các dân tộc tỉnh cùng đại diện Ban chuyên trách của Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Long trọng lễ truy điệu các liệt sĩ
Long trọng lễ truy điệu các liệt sĩ

Trong đợt quy tập mùa khô 2015 – 2016, các chiến sĩ đội K51-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk với sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Cam-pu-chia) đã khắc phục những khó khăn về địa bàn rộng lớn, nhiều nhân chứng đã mất… để tìm kiếm được 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia quay trở về cùng quê hương.

15 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia được an táng tại quê nhà
15 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia được an táng tại quê nhà

Phát biểu tại lễ truy điệu, bà H’Yim Kđot – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ đội K51 đã khắc phục được mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt để thực hiện nhiệm vụ và tìm được hài cốt 15 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia hy sinh trên đất bạn hồi hương về quê nhà”.

Được biết, từ năm 2001 đến nay, đội K51-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 626 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đăng Đức - Thúy Diễm