Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 10/5, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về quê hương an táng.

Trước đó, Lễ đón nhận hài cốt các liệt sĩ diễn ra vào sáng cùng ngày, tại biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhet (Lào).

Đón các hài cốt liệt sĩ trở về quê hương
Đón các hài cốt liệt sĩ trở về quê hương

Tham gia Lễ truy điệu các liệt sĩ có đại diện Cục chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Savanakhet (Lào), lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các Sở, ngành tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị di chuyển hài cốt các liệt sĩ về khu vực tổ chức Lễ truy điệu
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị di chuyển hài cốt các liệt sĩ về khu vực tổ chức Lễ truy điệu

Lễ truy điệu các liệt sĩ diễn ra trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9. Đại diện các đơn vị đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào

Dịp này, tỉnh Quảng Trị đón nhận 21 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể, là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm và cất bốc tại nước bạn Lào, mùa khô 2017-2018.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thắp nén tâm nhang lên từng hài cốt và thành kính bày tỏ lòng tri ân trước các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng.


Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các thành viên cử hành lễ dâng hoa, dâng hương

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các thành viên cử hành lễ dâng hoa, dâng hương

Phát biểu tại Lễ truy điệu các liệt sĩ, ông Mai Thức – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết: Từ năm 1993 đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Savanakhet (Lào), tích cực tìm kiếm và đưa được hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Đây là đợt đón nhận hài cốt liệt sĩ thứ 32 được cử hành trọng thể tại Quảng Trị.

“Đây là kết quả của tình hữu nghị trong sáng, thủy chung, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam- Lào; là sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Savanakhet. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào và nhân dân đã giúp đỡ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Thức bày tỏ.

Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào - 4

Lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt dâng hoa tri ân liệt sĩ
Lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt dâng hoa tri ân liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Sự hy sinh anh dũng của các anh là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước Việt – Lào. Chúng tôi – những thế hệ hôm nay đang sống xin hứa sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng lý tưởng mà các anh chọn, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, vun đắp tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ sẽ diễn ra chiều nay (10/5) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức