Quảng Trị bầu tân Phó Chủ tịch, lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh

(Dân trí) - Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ngày họp thứ 2 (Kỳ họp thứ 9, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021) công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; đồng thời tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, chiều 5/12, các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu; biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đối với ông Mai Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (do thực hiện chế độ nghỉ hưu từ tháng 11/2018); bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh.
HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh.

Trong sáng 6/12, HĐND tỉnh đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 45/48 phiếu bầu, chiếm 93,7%; ông Hồ Ngọc An- Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 6/48 phiếu bầu, chiếm 12,5%.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ để các đại biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như để các cơ quan quản lý cán bộ làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong việc đánh giá cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho tân Phó Chủ tịch UBND.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho tân Phó Chủ tịch UBND.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Hoàng Nam – Giám đốc Sở Ngoại Vụ vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ bỏ phiếu 100%.

Ông Hoàng Nam (SN 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Bách khoa chuyên ngành Kinh tế Du lịch; học hàm học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công.

Đ. Đức