Quảng Nam phát động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - Ngày 8/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Có 9 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trân trọng trước những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc, đồng thời khắc ghi truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn xác định chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh

Hằng năm, tỉnh đã dành một nguồn ngân sách đáng kể thực hiện các khoản hỗ trợ thường xuyên và trợ cấp quà trong các dịp lễ, tết; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với tổng kinh phí hằng năm trên 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt gia đình, hỗ trợ kinh phí để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các Mẹ.

Thực hiện Pháp lệnh số 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 56 của Chính phủ về phong tặng, truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng; đến nay, tỉnh Quảng đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng và truy tặng 11.659 mẹ. Trong đó có 1.095 mẹ còn sống, có 494 mẹ đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhân nhận phụng dưỡng, hiện còn 601 mẹ mới được phong tặng chưa được nhận phụng dưỡng.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 sắp đến, UBND tỉnh kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, duy trì hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cho các Mẹ, tối thiểu 500.000 đồng/tháng; thường xuyên có thông tin trao đổi về tình trạng sức khỏe, chăm sóc kịp thời, chu đáo để các Mẹ được sống vui, sống khỏe lúc tuổi già, xem đó là đạo lý, tình cảm, trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Lê Văn Thanh - nhấn mạnh: Việc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng là thể hện sự tri ân, tình cảm yêu thương, kính trọng và lòng biết ơn đối với hy sinh của các Mẹ cho độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cũng là niềm vinh dự của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, bằng trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương sẽ tích cực hưởng ứng lễ phát động này bằng các hành động thiết thực, cụ thể; quan tâm các Mẹ trong các dịp lễ, tết, chăm sóc các Mẹ lúc ốm đau, hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở của các Mẹ khi xuống cấp...; tùy từng điều kiện của mỗi cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để hỗ trợ thêm kinh phí hàng tháng nâng cao mức sống cho các mẹ, đền đáp lại những hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

N.Doan-C.Bính