Quảng Nam kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Vy

(Dân trí) - Ngày 2/4, UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm “50 năm Chiến thắng Hà Vy” (2/4/1966 - 2/4/2016).

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Vy được tổ chức trọng thể tại Đại Lộc, Quảng Nam
Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Vy được tổ chức trọng thể tại Đại Lộc, Quảng Nam

Đây là một trong những chiến thắng góp phần đem lại cho Quảng Nam lúc bấy giờ danh hiệu "Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ" do Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Hà Huy Long - Phó Chủ nhiệm chính trị quân khu 5, ông Phan Việt Cường - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy Quảng Nam, cùng các cựu chiến binh 50 năm trước từng góp công làm nên “Chiến thắng Hà Vy”.

Dịp này, Đơn vị Đại Đội 1 bộ đội địa phương huyện Đại Lộc vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước đó, công trình Bia di tích Chiến thắng Hà Vy vừa chính thức khởi công, sẽ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Đại Lộc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc cùng phối hợp với tổ chức hội thảo khoa học “Chiến thắng Hà Vy - Ý nghĩa và bài học lịch sử”

Lịch sử “Chiến thắng Hà Vy” được ôn lại tại buổi lễ. Ngày 2/4/1966, tại thôn Hà Vy, xã Lộc Vĩnh (nay là xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), bộ đội huyện và du kích xã đã chủ động tiến công, tiêu diệt 1 đại đội lính thủy quân lục chiến Mỹ. Lần đầu tiên, một đại đội cấp huyện ở miền Nam chiến thắng một đại đội của đối phương. Trận đánh thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, biết phát huy ưu thế của làng chiến đấu, thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân và dân Đại Lộc nói chung, xã Lộc Vĩnh nói riêng.

Với chiến công này, đồng chí Lê Văn Thanh - Đại đội trưởng Đại đội 1 bộ đội huyện, người trực tiếp chỉ huy trận đánh đã được cử đi báo cáo điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Quân khu 5; toàn đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất và 12 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; 16 cá nhân được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; 8 cá nhân được bầu là Chiến sĩ thi đua miền Trung Trung Bộ. Riêng xã Lộc Vĩnh (Đại Hồng) được Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Trung Trung Bộ tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Hai, 1 Huân chương chiến công Giải phóng hạng Ba, 1 cờ Dũng sĩ diệt Mỹ…

Năm mươi năm đã qua, từ chiến thắng Hà Vy lịch sử, nhân dân huyện Đại Lộc luôn thể hiện tinh thần tiến công cách mạng, quyết tâm vượt qua khó khăn. Từ một huyện thuần nông, Đại Lộc nay đã gia nhập nhóm các địa phương của tỉnh Quảng Nam có giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm trên 1.000 tỷ đồng; định hướng trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Đình Hòa - Hùng Ánh