Quảng Nam: Chọn 193 “người tài” trong số hơn 2.300 ứng viên

(Dân trí) - Có hơn 2.300 ứng viên là thí sinh dự thi công chức năm 2016 để chọn ra 362 chỉ tiêu nhưng tỉnh Quảng Nam chỉ chọn được 193 “nhân tài”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016.

Theo đó, có tất cả 193 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức diễn ra từ ngày 29/11-412/2016. Trong đó, có 16 thí sinh có trình độ thạc sĩ, 1 cao đẳng, 2 trung cấp, còn lại là đại học. 193 thí sinh này được tuyển chọn từ 2.331 người dự thi.

Các ứng viên tại kỳ thi viên chức công chức năm 2012
Các ứng viên tại kỳ thi viên chức công chức năm 2012

Theo Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016, số chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng của các sở, ban ngành, địa phương trong kỳ thi tuyển công chức vừa qua là 362 nhưng chỉ có 193 thí sinh trúng tuyển, chỉ đáp ứng 53% so với chỉ tiêu tuyển dụng đề ra.

Các thí sinh tham gia kỳ thi này thi 3 môn trắc nghiệm trên máy tính gồm Tin học, Ngoại ngữ và Nghiệp vụ chuyên ngành. Nếu môn nào không đạt được tối thiểu 50 điểm (thang điểm 100) thì sẽ bị loại.

Sau khi vượt qua 3 môn trắc nghiệm, các thi sinh bước tiếp vào 2 môn thi viết còn lại là Kiến thức chung và Kiến thức chuyên ngành.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam vừa qua được đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng theo phương châm “chọn người tài không chọn người nhà”.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2016 là kỳ thi tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển theo vị trí việc làm, theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 nhằm lựa chọn những người có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Sau khi có kết quả, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Nội vụ thông báo kết quả trúng tuyển đến từng thí sinh và ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo quy định hiện hành.

Công Bính