Quảng Nam bắn pháo hoa kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh

(Dân trí) - Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng (1975-2017), tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện, nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng lễ và kết thúc lễ bằng màn bắn pháo hoa.

Chiều ngày 26/12, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố các sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tỉnh sẽ trao tặng hơn 3.000 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam” cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 20 năm qua. Khởi công và gắn biển khoảng 20 dự án, công trình.

Tỉnh Quảng Nam họp báo công bố nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện trong dịp lễ kỷ niệm 20 ngày tái lập tỉnh vào chiều ngày 26/12
Tỉnh Quảng Nam họp báo công bố nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện trong dịp lễ kỷ niệm 20 ngày tái lập tỉnh vào chiều ngày 26/12

Chương trình giao lưu, gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà trong kháng chiến và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam từ năm 1997 đến nay.

Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam qua 20 năm, diễn ra từ ngày 22-24/3/2017 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nhằm trưng bày hình ảnh, hiện vật về truyền thống, thành tựu đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và khoa học kỹ thuật.

Và lễ mít-tinh kỷ niệm diễn ra vào lúc 20h ngày 24/3/2017 tại Quảng trường 24/3 (TP Tam Kỳ). Tại Lễ mít-tinh kỷ niệm sẽ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển tỉnh Quảng Nam qua 20 năm tái lập; chương trình nghệ thuật chào mừng và kết thúc lễ bằng màn bắn pháo hoa.

Ngoài ra, có các hoạt động tuyên truyền; đền ơn đáp nghĩa; xuất bản tập san, tập ảnh, phim tài liệu, phóng sự truyền hình về các sự kiện, nhân vật lịch sử trong tỉnh trong hai cuộc kháng chiến, các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất giỏi; tổ chức Hội trại thanh niên, các hoạt động về nguồn; hội thi tìm hiểu về lịch sử đất nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng cho đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên trong tỉnh…

Công Bính