Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh chủ chốt

(Dân trí) - Sáng 6/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XVII tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt.

Theo công bố kết quả lấy phiếu, có 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu được lấy phiếu lần này. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và cử tri, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm, nắm bắt thông tin, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có những đánh giá thận trọng, khách quan, công tâm.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm.

Quảng Bình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.
Quảng Bình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.

Theo kết quả công bố, hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với 43 phiếu (87,76%); bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 42 phiếu (85,71%).

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu. Kết quả này sẽ giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Đây là một kinh nghiệm tốt để tiếp tục hoàn thiện chế định lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Đặng Tài