Phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên nước bạn Lào

(Dân trí) - Trong cuộc hội đàm về công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2018 – 2019, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã dành một phút mặc niệm trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày 26/9, tại Thủ đô Viêng Chăn và thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã có các cuộc hội đàm về công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2018 - 2019.

Tham dự buổi hội đàm có Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Si Thà Vi Say - Tư lệnh Quân khu Thủ đô Viêng Chăn; thành viên Ban Công tác đặc biệt các tỉnh...

Trước khi hội đàm, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay đã dành một phút mặc niệm, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lãnh đạo các địa phương của Lào bày tỏ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn lớn của nhân dân các bộ tộc Lào, đã quan tâm chăm lo cho mối quan hệ bền vững, keo sơn giữa hai nước.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay, Hà Tĩnh đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay, Hà Tĩnh đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo các địa phương của Lào bày tỏ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn lớn của nhân dân các bộ tộc Lào.
Lãnh đạo các địa phương của Lào bày tỏ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn lớn của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đại tá Lê Ngọc Hương - Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay cùng các ban ngành, địa phương, LLVT, nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã phối hợp giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập của tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, gần 20 năm qua (từ 1999 - 2018), Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với Đội Quy tập Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay tiến hành tìm kiếm, quy tập, hồi hương 633 hài cốt liệt sỹ. Đặc biệt, mùa khô 2017 - 2018, trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxay, đội quy tập hai tỉnh đã tổ chức gần 200 đợt khảo sát tìm kiếm, huy động 5.810 lượt cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân tham gia tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ.

Việc tổ chức đón, nhận hài cốt liệt sỹ được các địa phương tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống phong tục tập quán của nhân dân hai nước, hai dân tộc.

Một đợt quy tập mộ Liệt sỹ tại Lào.
Một đợt quy tập mộ Liệt sỹ tại Lào.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxay còn có 226 thông tin về phần mộ của các liệt sỹ, phần lớn đều ở các bản vùng sâu, vùng xa hết sức khó khăn như: Núi Phù Mươi, khu vực núi Xám Ngàm - bản Sỉ Vi Lay, bản Phả Khọt và một số bản thuộc huyện Viêng Thong...

Mùa khô 2018 - 2019, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được Bộ Tư Lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên địa bàn các thôn, bản của Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay. Theo kế hoạch, đầu tháng 10, Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức hành quân sang thực hiện nhiệm vụ.

Văn Dũng