Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu tại Lạng Sơn

(Dân trí) - Ngày 10/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm 2014, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng 45% so với năm 2013; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 35%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều tiến bộ, số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng tăng. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 tiếp tục được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt từ giữa tháng 11/2014 đến nay, tình hình buôn lậu được kiềm chế, giảm mạnh về số lượng và quy mô hoạt động, nhất là trên các tuyến Quốc lộ 1A, 1B, 279, 4B, tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được các lực lượng tập trung đấu tranh, quyết liệt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn.

Trong công tác cải cách hành chính, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30a ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, các Nghị quyết, Quyết định chuyên đề của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính. Trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, kỷ cương của bộ máy quản lý hành chính nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu, hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2014. Đặc biệt là thu ngân sách, công tác giảm nghèo, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách hành chính, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, Lạng Sơn còn có những hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma túy lớn, xuất cảnh trái phép, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng còn phức tạp…

Phó Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại biên giới Lạng Sơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại biên giới Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn cũng cần tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay, trong đó đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; chú trọng đào tạo lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới, Lạng Sơn cần kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâu dài. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, ưu tiên xuất khẩu. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó xây dựng khu trung chuyển hàng hóa hiện đại, với nhiều nguồn vốn để Lạng Sơn trở thành căn cứ hậu cần của các tỉnh nội địa Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kiểm tra cột mốc biên giới tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
Kiểm tra cột mốc biên giới tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Ông Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và khẳng định, trong thời gian tới, Lạng Sơn tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong ngày 10/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra thực tế công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực Đài 05, thuộc phạm vi quản lý của Đồn Biên phòng Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đồn Biên phòng Hữu Nghị.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đồn Biên phòng Hữu Nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn về tình hình thực tế mà các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đang phải đối mặt. Đồng tình với những giải pháp mà lực lượng Biên phòng đưa ra như việc căng dây thép gai để chắn lối đi, mở các chốt lán trại dã chiến để giúp các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác cũng như công việc đấu tranh chống buôn lậu. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cần tiếp tục tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, ngăn chặn buôn lậu, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Quốc Cường