Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 27/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy giải quyết vấn đề trên biển.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng ông Hùng Ba được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đánh giá cao các tiến triển tích cực của quan hệ Việt - Trung thời gian qua; nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Hùng Ba phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam nhằm duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai bên; tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy giải quyết vấn đề trên biển; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, trên cương vị Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp; bày tỏ mong muốn, trong thời gian công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao cũng như các Bộ/ngành, địa phương Việt Nam. 

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, trên cương vị Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển phù hợp với lợi ích cũng như sự phát triển của mỗi nước.

C.N.Q