Phó Thủ tướng: Đảm bảo an sinh cho người bị lấy đất tại dự án trọng điểm

(Dân trí) - Nêu yêu cầu Nghệ An phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, vận dụng các nguồn lực hỗ trợ để đẩy nhanh các tiến độ công trình, dự án trọng điểm, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị địa phương quan tâm đến vấn đề đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An (ảnh T. Chung).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An (ảnh T. Chung).

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều ngày 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các Sở ngành liên quan.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế Trạm nghiền xi-măng và Cảng nước sâu do Tập đoàn Vissai đầu tư tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An). Trạm nghiền xi măng giai đoạn 1 với công suất 5 triệu tấn/năm và dự án cảng nước sâu giai đoạn 1 đang được triển khai trên diện tích 72 ha. Đây sẽ là cảng nước sâu chuyên dụng để vận chuyển sản phẩm xi-măng từ 2 nhà máy đầu tư tại Nghệ An đi quốc tế. Khi hoàn thành, cảng có thể đón tàu 70.000 tấn ra vào. Dự kiến đến tháng 10/2016, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành.

Đoàn cũng tới kiểm tra thực tế tại dự án Nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Dự án này được thực hiện trên diện tích khoảng 75ha. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công trình, trong đó 2 dây chuyền sản xuất xi măng được trang bị công nghệ hiện đại nhất. Nhà máy sẽ đi vào vận hành vào tháng 10/2016.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An khảo sát tuyến đường nối Cảng nước sâu Nghi Thiết và Nhà máy xi măng Sông Lam (Ảnh T. Chung).
Phó Thủ tướng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An khảo sát tuyến đường nối Cảng nước sâu Nghi Thiết và Nhà máy xi măng Sông Lam (Ảnh T. Chung).

Tiếp đó, đoàn tới khảo sát tiến độ thi công tuyến dự án đường giao thông D4, N5 phục vụ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm Cảng nước sâu Nghi Thiết đến hai Nhà máy xi măng Sông Lam, Sông Lam 2 và ngược lại.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhà đầu tư đề xuất với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ một số cơ chế hỗ trợ Nghệ An trong công tác giải phóng, san lấp mặt bằng mở rộng cảng nước sâu Nghi Thiết và dự án Nhà máy xi măng Sông Lam giai đoạn 2 cũng như nguồn vốn đối ứng cho các dự án trọng điểm đang triển khai.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư và tỉnh Nghệ An trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng nước sâu Nghi Thiết và Nhà máy xi măng Sông Lam. Hệ thống cảng nước sâu Nghi Thiết khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Đông Nam của Nghệ An. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An phải nỗ lực hết sức để làm tốt công tác giải phóng mặt, bàn giao đúng thời gian để nhà đầu tư thi công đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An phải vận dụng, huy động các nguồn lực để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm khác. Song song với việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tỉnh Nghệ An phải quan tâm đến vấn đề đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất phục vụ cho các dự án, công trình trọng điểm nói trên.

Hoàng Lam