Phó Thủ tướng: “Chăm lo cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn”

(Dân trí) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri đồng bào các dân tộc huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) vào sáng ngày 7/3.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách của người dân như trường học, trạm xá, đường giao thông…

Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch huyện Nam Trà My – cho biết, Nam Trà My là huyện núi cao của Quảng Nam có dân số trên 27 ngàn người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Ca Dong (54,4%), Xê Đăng (35,4%), Bhnoong (7,11%)… Đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn với tỉ lệ hộ nghèo lên đến trên 70%...

Cử tri Hồ Văn Ny phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri Hồ Văn Ny phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Theo Chủ tịch huyện Nam Trà My, hiện nay các ngành giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc, nước sạch, y tế, giáo dục… của huyện rất khó khăn. Về giao thông, hiện đã có đường đến trung tâm xã nhưng chưa có đường giao thông từ xã về các thôn; số hộ dùng điện lưới chỉ có 35%; toàn huyện chỉ có một công trình nước sạch, còn lại là nước tự chảy, không đảm bảo vệ sinh; các trạm y tế đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp, đội ngũ cán bộ y tế năng lực còn yếu…

Huyện Nam Trà My xác định hướng phát triển nông lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, trong đó xác định cây trồng chủ lực hiện nay là các loại cây dược liệu như quế, sâm, giảo cổ lam…; trong đó đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hồ Văn Ny (cán bộ hưu trí) đề nghị Chính phủ và Quốc hội tăng cường đầu tư phát triển kinh tế miền núi vì khu vực miền núi đã được đầu tư rất lớn nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Ông Ny phát biểu: “Ở huyện Nam Trà My, đồng bào trồng cây keo 5-6 năm mới thu hoạch nhưng phải vận chuyển cả trăm km về Chu Lai bán cho nhà máy nên hiệu quả kinh tế không cao, vì thế có doanh nghiệp đầu tư vào huyện một nhà máy chế biến thì tốt hơn”.

Ông Ny đề nghị dạy nghề tại chỗ cho con em đồng bào miền núi, nếu đưa con em đi học ở xa thì tốn kém mà khi về thì chưa chắc đã bố trí được việc làm, nhất là trong tình hình hiện nay có chủ trương tinh giản biên chế. Ông Ny cũng đề nghị tăng cường đầu tư đường giao thông nông thôn để huyện Nam Trà My có cơ hội phát triển.

Còn cử tri Nguyễn Đình Toản (56 tuổi, xã Trà Vân) cho rằng, đường giao thông nông thôn từ xã đi xuống các thôn, xóm trong xã xuống cấp gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt, vào mùa mưa đường lầy lội, các phương tiện tham gia giao thông không thể đi lại được.

Ngoài ra, điện lưới quốc gia chưa được kéo xuống các thôn nên nhiều hộ dân không dám mạnh dạng đầu tư chăn nuôi gia súc và chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế gia đình và các con em của các hộ dân thiếu ánh sáng để phục vụ cho việc học tập.

Phó Thủ tướng phát biểu với bà con tại tiếp xúc cử tri ở huyện Nam Trà My
Phó Thủ tướng phát biểu với bà con tại tiếp xúc cử tri ở huyện Nam Trà My

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Phó Thủ tướng ghi nhận những khó khăn của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My. “Đảng bộ và chính quyền phải sát sao với dân, phải tiến lên không còn một hộ nghèo, làm sao để Nam Trà My trở thành một huyện giàu”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng đề nghị chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ. Bà con với tinh thần tự lực, tự cường, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, không thể để người dân chúng ta mãi đói nghèo. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương quy hoạch lại các khu dân cư, không thể mỗi quả đồi, quả núi vài ba hộ dân.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khỏe người dân huyện Nam Trà My

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khỏe người dân huyện Nam Trà My

Phó Thủ tướng đề nghị sớm đưa huyện Nam Trà My thoát nghèo, trong đó tập trung giữ giống sâm gốc và đảm bảo giống sâm chất lượng để cung cấp cho thị trường; quy hoạch lại khu dân cư và tập trung phát triển hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận đóng góp của bà con trong công cuộc phát triển kinh tế và mong cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phó Thủ tướng cũng cảm ơn bà con cử tri huyện Nam Trà My ủng hộ, góp ý vào đường lối chính sách trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm hỏi, tặng quà đến một số gia đình chính sách ở huyện Nam Trà My.

Công Bính