Khánh Hòa:

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ thăm Học viện Hải quân Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 28/12, Chuẩn Đô đốc Atul Anand, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ cùng đoàn công tác đã đến thăm Học viện Hải quân (đóng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ thăm Học viện Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Atul Anand - Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ thăm Học viện Hải quân, sáng 28/12

Thay mặt Học viện Hải quân, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao chuyến thăm của Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Hải quân và Hải quân Ấn Độ có nhiều bước phát triển mới.

Đại tá Nguyễn Đức Nam cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quân; tăng cường chuyên gia giúp Học viện Hải quân trong đào tạo nguồn nhân lực về ngoại ngữ, tin học…

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Chuẩn Đô đốc Atul Anand đã tham quan Trung tâm mô phỏng huấn luyện, trao tặng Học viện Hải quân cuốn sách “Truyền thống lịch sử Hải quân Ấn Độ”.

Được biết, kể từ năm 2011 đến nay, Học viện Hải quân đã đón tiếp 10 đoàn với 128 lượt khách Ấn Độ đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. 2 chuyến thăm có ý nghĩa gần đây nhất đến Học viện Hải quân là chuyến thăm của Đô đốc Sunil Lanba - Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ (tháng 10/2017) và chuyến thăm của Phó Đô đốc G.S.Pabby, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ (tháng 8/2018).

Trong những năm qua, Học viện Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác sang thăm Bộ Tư lệnh Hải quân miền Nam và Học viện Hải quân Ấn Độ. Ngoài ra, đã có 11 cán bộ, giảng viên tham gia học tập, nâng cao trình độ tại Ấn Độ.

Về phía nước bạn, Hải quân Ấn Độ đã tổ chức 5 đợt với 10 chuyên gia về ngôn ngữ và công nghệ thông tin sang giúp Học viện Hải quân nâng cao trình độ đào tạo ngoại ngữ và tin học…

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ thăm Học viện Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn công tác Hải quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm sau chuyến thăm Học viện Hải quân

Được biết, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ từ lâu đời. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước đã không ngừng phát triển. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang ở thời điểm phát triển tốt đẹp và thuận lợi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có quốc phòng - an ninh đều được củng cố và tăng cường. Năm 2018, kỷ niệm 46 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972), 11 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (tháng 7/2007).

Anh Vũ - Viết Hảo