Phó Chủ tịch Quốc hội thăm người dân vùng biên giới Quảng Trị

(Dân trí) - Đến thăm và tặng quà cho người dân vùng biên giới tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng động viên cán bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống và giữ vững an ninh biên giới, mối quan hệ bền vững với quân và dân nước bạn Lào.

Ngày 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ
Phó Chủ tịch Quốc hội thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Hướng Hóa
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Hướng Hóa

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Miết (trú tại thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên đến mẹ Hồ Thị Miết.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm và làm việc tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Tặng gạo cho người dân biên giới Việt Lào
Tặng gạo cho người dân biên giới Việt Lào

Đoàn công tác của Quốc hội đã tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội tại xã miền núi giáp biên giới Việt - Lào.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Hướng Phùng, 5 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng/căn cho người dân, 130 suất gạo cho người dân vùng biên 2 nước Việt - Lào, 10 con bò giống cho người dân, tặng thuốc và vật tư y tế cho Trạm Y tế xã Hướng Phùng.

Tặng thuốc cho Trạm Y tế xã
Tặng thuốc cho Trạm Y tế xã
Phó Chủ tịch động viên bà con ổn định cuộc sống
Phó Chủ tịch động viên bà con ổn định cuộc sống

Dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm đồng bào nơi khám chữa bệnh do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện tại Trạm Y tế quân dân y - Đoàn Kinh tế quốc phòng 337.

Cũng trong sáng nay (17/6), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hướng Phùng
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hướng Phùng

Lãnh đạo UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cho biết, địa phương là một xã biên giới tiếp giáp với 2 bản của nước Lào. Kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp, trồng các cây cà phê, hồ tiêu, cao su và cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người tại xã Hướng Phùng là 19 triệu đồng/người/năm. Hiện nay có 100% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, hệ thống trường học được xây dựng kiên cố, trạm y tế đáp ứng nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh của người dân. Đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí về nông thôn mới.

Sau phần báo cáo của lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân xã Hướng Phùng trong xây dựng nông thôn mới. Đây là địa phương miền núi nên còn nhiều khó khăn, hạn chế đặc biệt là hệ thống giao thông, đời sống người dân.

Bà Tòng Thị Phóng yêu cầu địa phương làm tốt công tác chính sách, chăm lo cho người dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị với nhân dân ở khu vực bên kia biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Bụt
Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Bụt

Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Bụt, đóng tại xã Hướng Phùng phát huy tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, chăm lo đời sống đồng bào, giữ vững mối quan hệ bền vững, hợp tác, hữu nghị với lực lượng nước bạn Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại các điểm đến thăm
Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại các điểm đến thăm

Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, trường PTDT bán trú Hướng Phùng và Đồn Biên phòng Sen Bụt.

Đăng Đức