Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

(Dân trí) - Sáng 19/12, tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân - Ảnh 1.

UV Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sáng 19/12

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không quân 372 hôm qua (18/12).

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Sư đoàn không quân 372

Tại đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sáng nay 19/12, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua; nổi bật là những thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, vừa là lực lượng bảo vệ vừa hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, tuyên truyền cho ngư dân những chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách để bảo vệ những thành quả đạt được, nêu gương phẩm chất bộ đội cụ Hồ, phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, khôn khéo trên các mặt trận đấu tranh quân sự, kịp thời tham mưu cho các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khánh Hiền