Phó Chủ tịch nước thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau

(Dân trí) - Chiều ngày 7/6, nhân chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi các cụ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau chiều ngày 7/6.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi các cụ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau chiều ngày 7/6.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ sự xúc động khi đến thăm Trung tâm BTXH tỉnh Cà Mau, nơi có cả Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình chính sách và các cháu nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn mà đến ở tại Trung tâm.

Các đối tượng lớn tuổi ở Trung tâm là những trường hợp đặc biệt, hầu hết sức khỏe không bình thường, đều đau ốm bệnh tật. Còn các cháu nhỏ thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau như lang thang cơ nhỡ, khiếm khuyết, mồ côi,…

Phó Chủ tịch nước biểu dương Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau, Sở Lao động, mà trực tiếp là các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực rất lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của xã hội nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng.

Nhắn nhủ với Mẹ Việt Nam anh hùng và các cụ ở Trung tâm, Phó Chủ tịch nước mong muốn các cụ cùng hợp sức xây dựng Trung tâm ngày càng tốt đẹp hơn. Trước hết là các cụ sống thật vui, thật khỏe, để tiếp nối giáo dục truyền thống cho lớp trẻ.

Phó Chủ tịch nước cũng mong các cháu nhỏ chấp hành, vâng lời cô, chú ở Trung tâm. Cháu nào đang học tập thì ra sức học thật tốt để lớn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng, làm những công dân tốt có ích, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau và đất nước ngày càng tươi đẹp.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cần quan tâm chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội.
Phó Chủ tịch nước đề nghị cần quan tâm chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thay mặt tỉnh Cà Mau, ông Thân Đức Hưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, hứa với Phó Chủ tịch nước là tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác BTXH ngày càng tốt hơn.

Ông Hưởng nhấn mạnh, tỉnh sẽ không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc chu đáo nhất đối với các mẹ, các cụ lớn tuổi và chăm lo các cháu học hành để trở thành những con ngoan, trò giỏi cống hiến cho tương lai của quê hương đất nước.

Phó Chủ tịch nước trao tặng 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau.
Phó Chủ tịch nước trao tặng 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo Trung tâm BTXH tỉnh Cà Mau cho biết, Trung tâm được thành lập vào năm 1993, trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Hiện Trung tâm đang tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 108 đối tượng là trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội khác cần sự hỗ trợ khẩn cấp,...

Huỳnh Hải