Bắc Ninh:

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Sáng 25/12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến dự và trao học bổng “Cùng em đến trường” cho các em học sinh tại tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Đợt trao học bổng lần này, Bắc Ninh có 110 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập nhận được học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh, chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cả hệ thống chính trị đối với các thế hệ học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiện nay ở Việt Nam, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng gia tăng, tình trạng trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, buôn bán còn nhiều diễn biến phức tạp. Cả nước có hơn 4 triệu trẻ em cần được giúp đỡ, trong đó có 1,5 triệu trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc dị tật bẩm sinh, trẻ em lang thang, cơ nhỡ…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng Cùng em đến trường cho học sinh tại Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng "Cùng em đến trường" cho học sinh tại Bắc Ninh.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài trẻ em thuộc các hộ nghèo, trẻ dưới 6 tuổi, 100% trẻ  thuộc các hộ cận nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí, chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt trên 98%, 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế  xã, công tác khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí được thực hiện thường xuyên.

Chương trình “Cùng em đến trường” do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát động từ năm 2012. Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 61 tỉnh, thành phố, trao hơn 7.500 suất học bổng với tổng số tiền lên tới trên 22 tỷ đồng.

Đoàn Cường