Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

“Phải rà soát để không còn người có công nào bị thiệt thòi”

(Dân trí) - “Công tác rà soát người có công đã cho thấy kết quả đáng mừng với 95 % đối tượng hưởng đúng và đủ, hơn 4 % chưa hưởng đủ và chưa tới 1 % hưởng sai. Chúng ta đã giảm tỉ lệ người chưa được xử lý từ 1/1000 người xuống còn tỉ lệ 1/2500 người…”.


Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015”. Chương trình do Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức chiều 17/10 tại Hà Nội.

Đánh giá cao hiệu quả của công tác kết hợp giữa Bộ LĐ-TB&XH và các đoàn thể, tổ chức xã hội thông qua “cầu nối” là Mặt trận tổ quốc VN, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Kết quả rà soát đối tượng người có công được hoàn thành trong năm 2015, có ý nghĩa quan trọng cho thời điểm cả nước kỷ niệm 40 năm thống nhất, 70 năm thành lập nước”.

Phó Thủ tướng đánh giá, kết quả phát hiện tỉ lệ hưởng sai chưa tới 1% chứng tỏ công tác thực hiện chính sách có nhiều nỗ lực. Những sai sót sẽ được các cơ quan chức năng khắc phục từ nay tới cuối năm 2015

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ lâu dài, Phó Thủ tướng nhắn nhủ: “Bên cạnh việc rà soát xác minh trên giấy tờ, chúng ta vẫn ngày đêm triển khai quy tập mộ liệt sĩ, giám định AND. Đây là quá trình lâu dài và kiên trì. Dù có lâu dài, chúng ta cần phải làm tới cùng, để thực hiện chính sách an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “uống ước nhớ nguồn” và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc”.


Hội nghị trực tuyến về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Hội nghị trực tuyến về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát từ nay tới cuối năm 2015: “Những trường hợp thiếu hoặc chưa xử lý, cần thực hiện sớm. Đặc biệt, trường hợp tồn đọng phải xử lý sớm để cuối năm có thể hoàn thiện về cơ bản. Với những trường hợp đã hưởng sai, công tác xử lý cũng phải thấu tình đạt lý”.

Lưu ý các bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Phạm Thị Hải chuyền cho biết: “Các UBND tỉnh, thành cần căn cứ vào chức năng của các ngành LĐ-TB&XH, công an và bộ đội tại địa phương, để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan tới công tác rà soát người có công. Phấn đấu cuối năm 2015, các trường hợp tồn đọng cơ bản được giải quyết”.

"Các cơ quan chức năng cũng phát hiện 63.768 trường hợp kê khai chưa được xác nhận là người có công, 71.527 trường hợp kê khai đề nghị giải quyết chế độ người có công, 1.870 trường hợp hưởng sai chế độ, chính sách được phát hiện qua quá trình rà soát" - theo Bộ LĐ-TB&XH.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tý cho biết, qua 2 năm thực hiện tổng rà soát, số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người (đạt 95.75%); số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người (4.16%); số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người (0.09%).

Những trường hợp hưởng chưa đầy đủ chế độ, chính sách Thứ trưởng Huỳnh Văn Tý cho biết nguyên nhân: “Chủ yếu là do một số địa phương thực hiện chưa kịp thời Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ mới quy định thêm chế độ trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, được trợ cấp mỗi năm một lần mức 500.000 đồng”.

Với 1.870 trường hợp hưởng sai chế độ, chính sách được phát hiện qua quá trình rà soát, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tý cho biết: “Sau khi xác minh, đã có kết luận 305 trường hợp hưởng đúng, 866 trường hợp có quyết định điều chỉnh hoặc dừng trợ cấp, 699 trường hợp đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh để kết luận...”.

Bên cạnh việc giải quyết vướng mắc, Bộ LĐ-TB7XH cho biết đang nổi lên 2 vấn đề tồn đọng đáng quan tâm nhất là: Vấn đề liên quan đến đối tượng thụ hưởng chính sách nhiễm chất độc da cam (bất cập trong việc xác định bệnh, tật, khám, giám định, phương pháp hoạt động và trách nhiệm của Hội đồng giám định y khoa); Số người kê khai đề nghị xác nhận người có công tồn đọng ở các địa phương còn nhiều, chủ yếu là không có giấy tờ gốc hoặc chưa lập hồ sơ.

“Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, tồn tại trên là do chưa có sự tập trung đúng mức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trên một số mặt cụ thể, nhiều vướng mắc còn để kéo dài gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện chính sách đối với người có công” - Thứ trưởng Huỳnh Văn Tý nhận định.

Hoàng Mạnh