Phái đoàn Gìn giữ hòa bình LHQ đánh giá cao khả năng rà phá bom mìn của Công binh Việt Nam

(Dân trí) - Mặc dù đánh giá cao khả năng rà phá bom mìn, xây dựng cầu đường, xây nhà cao tầng… của bộ đội công binh Việt Nam, nhưng Trung tá Shahab Udin, Trưởng đoàn Đánh giá và Tư vấn (AAV) Liên Hợp Quốc, chỉ rõ Bộ đội Việt Nam cần tăng cường ngoại ngữ và đồng bộ trang thiết bị…


Rà phá bom mìn là một nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam khi tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Rà phá bom mìn là một nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam khi tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 27/6, Đoàn Đánh giá và Tư vấn (AAV) Liên Hợp Quốc do Trung tá Shahab Udin, Sỹ quan Hậu cần Quân sự, Ban Công binh, Phòng Hỗ trợ Hậu cần, Cục Hỗ trợ Thực địa, Liên Hợp Quốc làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra năng lực chuyên môn và các quy chuẩn hoạt động trong lĩnh vực Quân y và Công binh của Đội Công binh (Quân đội nhân dân Việt Nam) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc.


Bộ đội Công binh Việt Nam tham gia GGHB thể hiện khả năng xây nhà cao tầng.

Bộ đội Công binh Việt Nam tham gia GGHB thể hiện khả năng xây nhà cao tầng.

Đoàn AAV Liên hợp quốc đã xem lực lượng công binh trình diễn một số nội dung về rà phá bom mìn, xây dựng nhà cao tầng, xây dựng cầu đường, doanh trại…


Khả năng làm đường, xây dựng cầu đường của Bộ đội Công binh Việt Nam cũng được Phái đoàn GGHB Liên Hợp Quốc đánh giá cao.

Khả năng làm đường, xây dựng cầu đường của Bộ đội Công binh Việt Nam cũng được Phái đoàn GGHB Liên Hợp Quốc đánh giá cao.

Trung tá Shahab Udin đánh giá cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm của lực lượng Công binh Việt Nam trong các hoạt động quân sự, dân sự, nhất là trong lĩnh vực rà phá bom mìn.

Trung tá Shahab Udin khẳng định, lực lượng Công binh Việt Nam rất phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao ở các Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên Trung tá Shahab Udin cũng cho rằng Đội Công binh Việt Nam vẫn còn một số điểm cần tăng cường như đồng bộ các trang thiết bị, nâng cao trình độ ngoại ngữ…


Đoàn AAV cùng các đại biểu xem các trang thiết bị rà phá bom mìn của Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Đoàn AAV cùng các đại biểu xem các trang thiết bị rà phá bom mìn của Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Binh chủng Công binh khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về việc triển khai Đội Công binh Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc theo đúng lộ trình; cam kết sẽ sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra; đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc tư vấn về bộ trang bị công binh mà Việt Nam đang xây dựng; quy trình hoạt động chuẩn đối với Công binh GGHB Liên hợp quốc...


Trung tá Shahab Udin, Trưởng đoàn Đánh giá và Tư vấn (AAV) Liên Hợp Quốc chỉ rõ Bộ đội Việt Nam cần tăng cường ngoại ngữ và đồng bộ trang thiết bị…

Trung tá Shahab Udin, Trưởng đoàn Đánh giá và Tư vấn (AAV) Liên Hợp Quốc chỉ rõ Bộ đội Việt Nam cần tăng cường ngoại ngữ và đồng bộ trang thiết bị…

Tuấn Hợp