Ông Vũ Hồng Khanh làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Hà Nội

(Dân trí) - Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được các đại biểu cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 14/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, bàn về công tác nhân sự. Cụ thể, hội nghị thông qua tờ trình kiện toàn Ủy ban Mặt trật Tổ quốc TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2019 về việc bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do một số vị trí nghỉ chế độ.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua 6 người tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2019. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua đơn xin thôi không giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội của ông Đào Văn Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết cử ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ngày 18/3 tới, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức phiên họp bất thường với nội dung tập trung bàn về công tác nhân sự. Cụ thể, trong phiên họp trong phiên họp, HĐND TP Hà Nội sẽ miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Ủy viên thường trực HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND. Sau khi miễn nhiệm các chức danh trên, HĐND thành phố Hà Nội sẽ bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Quang Phong