Ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(Dân trí) - Ngày 5/2 tại TPHCM, trong Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã công bố thông tin Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ công bố Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định miễn nhiệm vị trí Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM của ông Võ Văn Thưởng. Đồng thời, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố thông tin Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.


Ông Võ Văn Thưởng (giữa) tại buổi Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự

Ông Võ Văn Thưởng (giữa) tại buổi Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương nhưng lớn lên tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Ông tham gia hoạt động phong trào thanh niên từ ngày còn là sinh viên. Năm 1992, ông làm Phó bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Năm 1993, ông chuyển công tác sang Thành đoàn TPHCM, làm Trưởng ban đại học chuyên nghiệp. Năm 1995, ông làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội sinh viên TPHCM. Năm 2002, ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đầu năm 2003, ông làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Năm 2004, ông được điều về làm Bí thư Quận ủy 12. Năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 9/2006, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Tháng 11/2006, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cũng trong năm 2011 ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Năm 2014, ông được phân công về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 10 (2015 – 2020), ông tái đắc cử vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động Thành ủy TPHCM.

Ông Đinh Thế Huynh chia sẻ: “Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản, năng động và sáng tạo, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM...”.

Nói về quyết định phân công nhiệm vụ mới cho ông Võ Văn Thưởng, ông Đinh Thế Huynh cho biết: “Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo”.

Kết thúc bài phát biểu, ông Đinh Thế Huynh chân thành chia sẻ: “Bộ Chính trị chúc mừng và chờ đón đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”.

Tùng Nguyên – Quốc Anh