Ông Tất Thành Cang kiêm chức Trưởng ban hòa giải, đối thoại tại tòa án hai cấp

(Dân trí) - Ông Tất Thành Cang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) vừa được Thành ủy quyết định làm Trưởng ban chỉ đạo TPHCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp (gọi tắt là ban chỉ đạo).

Ngày 7/11, TAND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính tại TPHCM.

Theo quyết định từ TAND Tối cao, TPHCM là một trong những địa phương được chọn để mở rộng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính. Thời gian thực hiện thí điểm là 6 tháng, kể từ ngày 1/11/2018. Trong trường hợp cần thiết và khả năng cho phép, thời gian thí điểm có thể kéo dài đến khi Quốc hội ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM ra mắt ban chỉ đạo, tổ giúp việc tan chỉ đạo thành phố thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án 2 cấp. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nhận trọng trách trưởng ban, bà Ung Thị Xuân Hương (Chánh án TAND TPHCM) làm phó ban.

img_8669

Ông Tất Thành Cang cùng 9 người khác trong ban lãnh đạo.

TAND TP HCM ra mắt Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND TP và tòa án 9 quận, huyện (TAND huyện Bình Chánh, Củ Chi; quận 1, 2, 9, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh). Các trung tâm đặt trụ sở ngay tại trụ sở tòa án cấp tương ứng.

Trung tâm hòa giải, đối thoại có nhiệm vụ hòa giải những tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động; đối thoại khiếu kiện hành chính.

Các trung tâm hoạt động theo phương thức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan quản lý ưu tiên chọn hòa giải viên, đối thoại viên là những người từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư…

Chỉ sau 5 ngày đi vào hoạt động, tòa đã chuyển cho 10 trung tâm hòa giải tại TPHCM 655 hồ sơ khởi kiện các loại và dự kiến đến ngày 12/11/2018, sẽ tổ chức phiên hòa giải đầu tiên, tòa án sẽ tiếp tục chuyển khoảng 2.000 vụ án cho các trung tâm hòa giải đối thoại.

img_8696

Ông Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tất Thành Cang khẳng định việc thành lập các trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân 2 cấp thành phố là bước chuyển rất lớn trong việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc tại tòa án, góp phần tạo sự đồng thuận giữa các đương sự, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí công sức của đương sự, của Nhà nước và toàn xã hội, đồng thời giảm tải cho công tác xét xử của tòa án và cho công tác thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự.

Theo đó các trung tâm hòa giải đối thoại sẽ tiến hành hòa giải các tranh chấp dân sự trong kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình lao động, đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi tòa án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Tất Thành Cang tin tưởng rằng mặc dù là thí điểm nhưng các trung tâm hòa giải ở TP.HCM cùng với tòa án nhân dân phối hợp hỗ trợ để hoạt động đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ những mục đích yêu cầu theo kế hoạch số 301 của TAND tối cao.

“Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự hiện hành chính tại TAND tại TPHCM” – ông Cang nói.

Xuân Duy