Thừa Thiên Huế:

Ông Nguyễn Văn Cao tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Trong ngày 29/6, tại TP Huế đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII. Các công việc chủ chốt để bầu cử chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn tất tốt đẹp.

Theo đó, với 100% phiếu bầu, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII.

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016 được tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Văn Cao (thứ 2 từ phải qua) tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: VGP)
Ông Nguyễn Văn Cao (thứ 2 từ phải qua) tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: VGP)

Toàn bộ 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 gồm: ông Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Đinh Khắc Đính và Nguyễn Văn Phương đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng bầu ra chức danh Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và Chánh văn phòng HĐND tỉnh khoá VII. Theo đó, ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Hoàng Khánh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã bầu ủy viên UBND tỉnh gồm 20 thành viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh gồm 21 thành viên.

Đại Dương