Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

(Dân trí) - Ngày 28/6, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM. Kết quả, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội trường
Các đại biểu bỏ phiếu tại hội trường

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ hơn 96% (101/105 phiếu).

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958; quê huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ: cử nhân tài chính tín dụng, cử nhân hành chính, cử nhân Lịch sử Đảng, cao cấp Lý luận chính trị. Bà Tâm là đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV.

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP khóa VIII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP với số phiếu 101/105 và ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX, với 98/105 phiếu.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND TP. Kết quả, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ hơn 97% (102/105 phiếu).

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM - 2

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán Bến Tre. Ông Phong có học vị tiến sĩ Kinh tế.

Từ năm 1995, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TPHCM.

Năm 1997, ông Phong được bầu làm đại biểu quốc hội khóa 10. Năm 1999, ông làm Bí thư Thành đoàn TPHCM. Năm 2002, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn và tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XI.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TPHCM, Bí thư quận 2.

Năm 2009, ông Phong được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2010 – 2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM. Trong Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tái đắc cử làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Nguyễn Thành Phong được các đại biểu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85%.

Chiều 28/6, sau khi bầu chức danh chủ tịch UBND TP, các đại biểu HĐND TP tiếp tục bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa IX
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa IX

Kết quả, ông Lê Văn Khoa trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 99/105, ông Trần Vĩnh Tuyến trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 97/105, ông Huỳnh Cách Mạng trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 93/105, ông Lê Thanh Liêm trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 99/105 và bà Nguyễn Thị Thu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 92/105.

Cả 5 ông bà trên đều là Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016, đại biểu HĐND TP khóa IX.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP khóa VIII, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng đã được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Còn tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII, Ông Lê Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, được đại biểu bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, các phó trưởng ban, chánh văn phòng HĐND TPHCM khóa IX.

Kết quả, ông Trương Lâm Danh được bầu vào chức danh Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TP khóa IX. Ông Danh là thạc sĩ Luật, cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu vào chức danh này, ông là Chánh Văn phòng ĐBQH và HĐND TPHCM. Các ông Phạm Hiếu Nghĩa và Lê Minh Đức được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND khóa IX.

Bà Thi Thị Tuyết Nhung được bầu làm Trưởng ban Văn hóa – Xã hội. Hai Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND TP khóa VIII và bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú – được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách. Hai phó trưởng ban là ông Cao Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP khóa VIII và bà Trương Lê Mỹ Ngọc – Trưởng phòng Việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.

Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP được bầu làm Trưởng Ban Đô thị. Hai Phó trưởng ban là ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP khóa VIII và ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP. Ban Đô thị là ban mới của HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước – Phó Chủ tịch huyện Cần Giờ – được đại biểu bầu giữ chức Chánh văn phòng HĐND TP khóa IX. Ông Phước là đại biểu HĐND TP khóa VIII.

Trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch UBND TP, đại biểu đã bầu 22 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư

Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương

Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế

Ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP

Ông Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch

Ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

Ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.

Quốc Anh