Ông Lê Đức Vinh tái cử Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

(Dân trí) - Ông Lê Đức Vinh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, đã được các đại biểu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Đức Vinh sinh năm 1965, quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Đức Vinh có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kĩ thuật xây dựng. Trước đó, ông Lê Đức Vinh từng kinh qua các chức danh Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Viết Hảo