Nữ Bí thư Ninh Bình lội ruộng cấy lúa trong ngày hội xuống đồng

(Dân trí) - Tham dự lễ hội xuống đồng, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã lội ruộng cấy lúa, lái máy cấy để khích lệ bà con nông dân địa phương hăng hái thi đua sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Sáng 12/2, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ hội xuống đồng cùng “Hạt ngọc trời” 2017. Đây là là hoạt động văn hóa, lễ hội nông nghiệp có ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu…

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng đông đảo lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình đã đến tham dự buổi lễ. Bí thư tỉnh Ninh Bình khẳng định, ngành nông nghiệp sẽ vẫn là cơ sở vững chắc để phát triển đất nước. Vì thế, từ lâu tỉnh Ninh Bình đã xác định phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững để tạo ra thế mạnh của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh trống khai mạc lễ hội xuống đồng năm 2017 tại huyện Kim Sơn.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh trống khai mạc lễ hội xuống đồng năm 2017 tại huyện Kim Sơn.

Trong đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với sản phẩm có lợi thế, gắn kết thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế bền vững dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tỉnh sẽ tập trung vào các lĩnh vực và sản phẩm đột phá, hiệu quả cao nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững.

Bí thư tỉnh Ninh Bình bày tỏ, tỉnh hoan nghênh và sẵn sàng đón các doanh nghiệp về hợp tác, đầy tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đây là sự đồng hành cần thiết cho sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp, vì khi có doanh nghiệp và nhà khoa học sẽ tạo thêm sức mạnh cho nhà nông trong trồng trọt và chăn nuôi. Bà Thanh hy vọng, hiệu quả của mối liên kết 4 nhà: Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp – nhà nông, tỉnh sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Nữ Bí thư tỉnh Ninh Bình tham gia cấy lúa cùng bà con nông dân (ảnh: Thái Học)
Nữ Bí thư tỉnh Ninh Bình tham gia cấy lúa cùng bà con nông dân (ảnh: Thái Học)
Bà Nguyễn Thị Thanh lội ruộng lái máy cấy cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...
Bà Nguyễn Thị Thanh lội ruộng lái máy cấy cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Với mong muốn tạo thêm nguồn động lực, khích lệ cho bà con nông dân địa phương hăng hái thi đua sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương, đất nước, sau phần khai lễ, bà Nguyễn Thị Thanh đã cùng một số lãnh đạo tỉnh xuống đồng cấy lúa cùng các nông dân huyện Kim Sơn. Nữ Bí thư tỉnh Ninh Bình còn tự tay lái máy cấy, nêu thông điệp kỳ vọng việc cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp sẽ ngày càng phát triển hơn nữa ở địa phương.

Lễ hội xuống đồng còn diễn ra với nhiều hoạt động khác mang ý nghĩa văn hóa đặc sắc như: Nghi lễ cúng trời đất và thánh Hoàng làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân xưa đã có công khai hoang lập đất, cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Phần hội xuống đồng tổ chức thi cấy tay và các trò chơi dân gian.

Đông đảo người dân huyện Kim Sơn nô nức tham gia ngày hội xuống đồng năm 2017
Đông đảo người dân huyện Kim Sơn nô nức tham gia ngày hội xuống đồng năm 2017
Người dân tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội xuống đồng.
Người dân tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội xuống đồng.

Thái Bá