Hà Tĩnh:

Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng nay (5/4), Tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đường, cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (7/4/1907 -7/4/2017).

Tới dự lễ khánh thành có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các sở ban ngành, cùng con cháu cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 -7/4/1986) ở làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đường vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đường vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ông xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách mạng vô sản. Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1926, tham gia và hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928 và đến năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, say mê với lý tưởng cách mạng, đồng chí Lê Duẩn sớm trở thành một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng.

Ông không những là một kiến trúc sư chiến lược, nhà lý luận xuất sắc, một nhà tổ chức tài năng, góp phần to lớn vào việc lãnh đạo xây dựng miền Bắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ yếu, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn và vững chắc của cả nước, đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ; mà còn là người chỉ đạo tổ chức cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở tiền tuyến lớn miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, từng bước bẻ gãy ý chí xâm lược của chúng.

Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng với BCHTW, Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội IV và Đại hội V của Đảng đề ra, giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, văn hóa theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đảo Cụ Duẩn nhìn từ xa
"Đảo Cụ Duẩn" nhìn từ xa

Trong quá trình hoạt động cách mạng, giữa đồng chí với Hà Tĩnh có những tình cảm đặc biệt…

Ông đã giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh giành được nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến, cũng như giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, sau chiến tranh, thấu hiểu hoàn cảnh, mong ước của nhân dân Hà Tĩnh muốn xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, lấy nước tưới cho trên 15.000 ha đồng ruộng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Tri ân sâu sắc những tình cảm quý báu đó, nhân dân Hà Tĩnh đã đặt tên hòn đảo giữa hồ Kẻ Gỗ là “đảo Cụ Duẩn”. Nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (2011), Hà Tĩnh đã phối hợp với gia quyến xây dựng đền thờ đồng chí tại đây. Năm 2014, công trình hoàn thành.

Ngôi đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn thể hiện tình cảm, sự gắn bó giữa Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh với nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến dâng hương, vãn cảnh, năm 2016, Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng đường, cầu vào đền thờ.

Cầu có chiều dài hơn 132m, bề rộng cầu 3,4m. Cầu gồm 6 nhịp, mỗi nhịp cầu dài 22m. Phần đường dẫn vào cầu dài gần 800m, mặt đường rộng 3m. Tổng mức đầu tư của dự án gần 25 tỷ đồng.

Và sáng nay 5/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khánh thành đường, cầu vào đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thiếu tướng Lê Trung Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt cho gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt cho cố Tổng Bí thư
Thiếu tướng Lê Trung Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt cho gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt cho cố Tổng Bí thư

Chia sẻ tại buổi lễ khánh thành, Thiếu tướng Lê Trung Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt cho gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt cho cố Tổng Bí thư.

Cũng trong sáng nay, rất nhiều người dân, du khách đã tới thắp hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại buổi lễ khánh thành đường và cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn:

Đại diện lãnh đạo Hà Tĩnh và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cắt băng khánh thành đường và cầu
Đại diện lãnh đạo Hà Tĩnh và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cắt băng khánh thành đường và cầu
Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh - 5
Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh - 6
Các đại biểu vào dâng hương, tưởng niệm tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại đảo Cụ Duẩn hồ Kẻ Gỗ
Các đại biểu vào dâng hương, tưởng niệm tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại "đảo Cụ Duẩn" hồ Kẻ Gỗ
Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh - 8
Cây cầu nối với đảo Cụ Duẩn dài hơn 132m
Cây cầu nối với "đảo Cụ Duẩn" dài hơn 132m
Việc xây dựng đường và cầu vào đảo Cụ Duẩn sẽ giúp du khách và người dân vào thắp hương tại đền thờ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được thuận lợi
Việc xây dựng đường và cầu vào "đảo Cụ Duẩn" sẽ giúp du khách và người dân vào thắp hương tại đền thờ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được thuận lợi

Xuân Sinh