Những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ ở Bạc Liêu

(Dân trí) - Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Bạc Liêu có nhiều hình ảnh quý về Bác Hồ, là một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, học tập làm theo tấm gương Bác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bạc Liêu tọa lạc tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 10km. Đền thờ đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1998.

Tại Đền thờ Bác Hồ, hàng năm địa phương luôn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đoàn vào thăm viếng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo công với Bác, phát động trồng cây, tổ chức kết nạp Đảng và nhiều hoạt động thiết thực khác…

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng thời gian.
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng thời gian.
Micrô Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Micrô Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Hình ảnh Bác Hồ tưới cây vú sữa miền Nam.
Hình ảnh Bác Hồ tưới cây vú sữa miền Nam.
Thùng Bác dùng để tưới cây.
Thùng Bác dùng để tưới cây.
Đôi dép cao su Bác Hồ thường dùng trong thời gian ở nhà sàn- Hà Nội.
Đôi dép cao su Bác Hồ thường dùng trong thời gian ở nhà sàn- Hà Nội.
Va ly mây Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng đựng quần áo khi Người ở tỉnh Tuyên Quang năm 1945.
Va ly mây Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng đựng quần áo khi Người ở tỉnh Tuyên Quang năm 1945.
Mũ cát của Bác Hồ.
Mũ cát của Bác Hồ.
Bộ quần áo kaki của Bác.
Bộ quần áo kaki của Bác.
Dụng cụ Bác dùng để luyện tập thể thao.
Dụng cụ Bác dùng để luyện tập thể thao.
Thớt, đá Bác dùng để hỗ trợ chế biến, nấu ăn những năm 1941, 1941.
Thớt, đá Bác dùng để hỗ trợ chế biến, nấu ăn những năm 1941, 1941.
Chiếc khăn rằn mà đồng chí Nguyễn Thị Định kính tặng Bác Hồ.
Chiếc khăn rằn mà đồng chí Nguyễn Thị Định kính tặng Bác Hồ.
Đồng hồ dừng lại ở 9h 47phút, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2/9/1969. Bên dưới là những băng tang mà người dân huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) sử dụng trong lễ truy điệu Bác vào tháng 9/1969.
Đồng hồ dừng lại ở 9h 47phút, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2/9/1969. Bên dưới là những băng tang mà người dân huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) sử dụng trong lễ truy điệu Bác vào tháng 9/1969.

Huỳnh Hải