Nhật hoàng cảm kích trước sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân cố đô Huế

(Dân trí) - Tối 4/3, tại khách sạn Xanh (TP Huế) đã diễn ra buổi họp báo dành cho báo chí Việt Nam và nước ngoài, liên quan đến chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mở đầu buổi họp báo, ông Hatsuhisa Takashima, Thư ký Báo chí, Người Phát ngôn của Nhật hoàng Akihito đã thông tin về những hoạt động diễn ra của Nhật hoàng khi đến Huế.


Ông Takashima (giữa), Thư ký Báo chí- Người Phát ngôn của Nhật hoàng Akihito tại buổi họp báo.

Ông Takashima (giữa), Thư ký Báo chí- Người Phát ngôn của Nhật hoàng Akihito tại buổi họp báo.

Theo đó, vào sáng 4/3, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã thăm Hoàng Cung Huế, nghe Nhã nhạc cung đình tại Duyệt Thị Đường. Chiều cùng ngày, cả hai đã đến thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, thăm hỏi các nhân viên tình nguyện của tổ chức JICA tại Việt Nam, trò chuyện với cộng đồng người Nhật tại Việt Nam.

Trả lời câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều của báo chí: “Ấn tượng của Nhật hoàng khi đến thăm Huế là gì?”, ông Takashima cho biết, có rất nhiều điều để Nhà vua ấn tượng trong chuyến thăm này, trong đó, điều mà Ngài cảm thấy tuyệt vời nhất chính là việc được chính quyền, đặc biệt là người dân Huế tiếp đón nồng hậu, trọng thị.

Trong suốt hành trình của mình, từ khi đặt chân xuống sân bay Phú Bài, dọc hai bên đường, đến khách sạn, thăm Hoàng Cung, nghe nhã nhạc, thăm nhà cụ Phan Bội Châu... đâu đâu Nhật hoàng cũng nhìn thấy và cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách của người dân Huế, trong đó có nhiều em học sinh và sinh viên. Hình ảnh những người dân Việt Nam cầm băng rôn, cờ Việt Nam và cờ Nhật Bản để chào đón khiến Nhật hoàng và Hoàng hậu vô cùng cảm kích, xúc động.


Nhật hoàng cảm nhận rõ lòng mến khách đầy trọng thị của nhân dân Việt Nam.

Nhật hoàng cảm nhận rõ lòng mến khách đầy trọng thị của nhân dân Việt Nam.

Nhà vua và Hoàng hậu cũng đánh giá rất cao các hoạt động được tổ chức tại Cố đô Huế trong chuyến thăm lần này.

Một số câu hỏi được các phóng viên đặt ra như những quy định tác nghiệp báo chí ở Việt Nam và các nước khác; vì sao chọn Huế làm điểm đến; ẩm thực Huế; bí quyết giữ gìn sức khỏe của Nhà vua, mối quan hệ Việt - Nhật… cũng đã được ông Takashima giải đáp.

Theo lịch trình, trưa nay 5/3, Nhà vua cùng Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Việt Nam.

Hình ảnh Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Huế trong sự chào đón trọng thị và nồng nhiệt của người dân:

Rừng cờ Việt Nam - Nhật Bản
"Rừng" cờ Việt Nam - Nhật Bản

Sự cuồng nhiệt các anh chị học sinh cấp 3
Sự cuồng nhiệt các anh chị học sinh cấp 3

Nhật hoàng cảm kích trước sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân cố đô Huế - 5

Nhật hoàng cảm kích trước sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân cố đô Huế - 6

Nhật hoàng cảm kích trước sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân cố đô Huế - 7

Người dân Huế chào mừng Nhật hoàng và Hoàng hậu

Nhóm PV tại Huế