Người dân Chile gìn giữ công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng!

(Dân trí) - Ông Mauro Tamayo - Quận trưởng Cerro Navio, Chile - nơi đặt công viên Hồ Chí Minh, khẳng định: Nhân dân quận Cerro Navio cảm thấy rất tự hào vì sự hiện diện của công viên mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và mong muốn truyền tải thông điệp đoàn kết giữa hai dân tộc tới thế hệ trẻ Chile.

Ngày 5/7 (theo giờ địa phương), buổi lễ dâng hoa ở công viên Hồ Chí Minh diễn ra tại Thủ đô Santiago được tổ chức trang trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đặt vòng hoa tại công viên Hồ Chí Minh. Cùng dự có đông đảo người dân Santiago cùng đại diện ngoại giao đoàn từ một số nước Nam Mỹ và ASEAN tại Chile.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navio, Chile
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navio, Chile

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn nhân dân Chile đã luôn gìn giữ công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng nhắc lại chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende tới Việt Nam giữa lúc Việt Nam đang chìm trong khói lửa chiến tranh giải phóng dân tộc và có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người đi xa. Chuyến thăm đã mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm đoàn kết, nguồn cổ vũ tinh thần to lớn.

“Những biểu tượng của tình hữu nghị này là tài sản vô giá cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Chile.” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa tại công viên Hồ Chí Minh ở Cerro Navio, Chile. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn nhân dân Chile đã luôn gìn giữ công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa tại công viên Hồ Chí Minh ở Cerro Navio, Chile. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn nhân dân Chile đã luôn gìn giữ công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
Cùng dự có đông đảo người dân Santiago cùng đại diện ngoại giao đoàn từ một số nước Nam Mỹ và ASEAN tại Chile.
Cùng dự có đông đảo người dân Santiago cùng đại diện ngoại giao đoàn từ một số nước Nam Mỹ và ASEAN tại Chile.

Trong giai điệu ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh “El derecho de vivir en paz” (Quyền được sống trong hoà bình), thay mặt người dân địa phương, quận trưởng Mauro Tamayo của quận Cerro Navio, nơi đặt công viên Hồ Chí Minh, đã nêu bật tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp to lớn của Người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Ông Tamayo khẳng định: Nhân dân quận Cerro Navio cảm thấy rất tự hào vì sự hiện diện của công viên mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam tại địa phương và mong muốn truyền tải thông điệp đoàn kết giữa hai dân tộc tới thế hệ trẻ Chile.

Được xây dựng từ năm 1969 từ tình cảm của nhân dân Santiago, công viên Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Chile. Năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (nay là Chủ tịch Quốc hội) đã tới thăm công viên và đặt bức tượng Bác Hồ tại đây. Chính quyền quận Cerro Navio cho biết đang có kế hoạch mở rộng quy mô của công viên này.

Các nghệ sĩ địa phương biểu diễn những tiết mục ca ngợi hòa bình và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các nghệ sĩ địa phương biểu diễn những tiết mục ca ngợi hòa bình và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quận trưởng quận Cerro Navio cho biết công viên Hồ Chí Minh là niềm tự hào của nhân dân địa phương
Quận trưởng quận Cerro Navio cho biết công viên Hồ Chí Minh là niềm tự hào của nhân dân địa phương

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Carlos Montes Cisternas và gặp gỡ Nhóm nghị sỹ hữu nghị Chile-Việt Nam tại Hạ viện Chile.

Chủ tịch Thượng viện Chile và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Chile-Việt Nam tại Hạ viện Chile nhắc lại tình cảm của nhân dân Chile dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đánh giá cao chuyến thăm Chile của Đoàn Lãnh đạo Cấp cao Chính phủ Việt Nam và khẳng định Quốc hội Chile mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam vào thời gian tới.

Thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Guillermo Teilliev cho biết luôn trân trọng lịch sử Việt Nam, muốn hiểu biết hơn nữa về đất nước Việt Nam ngày nay và ủng hộ lập trường của Việt Nam trong giải quyết hoà bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Châu Như Quỳnh