Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 13/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bắt đầu chương trình làm việc chính thức tại Việt Nam với lịch trình dày đặc các hoạt động.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/1/2017. Chuyến thăm vốn được dự kiến diễn ra tháng 12 năm ngoái nhưng đã phải hoãn lại.


Do lịch công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã ủy quyền cho Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Ngoại trưởng John Kerry. Sau đó hai bên có cuộc hội đàm để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm.

Do lịch công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã ủy quyền cho Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Ngoại trưởng John Kerry. Sau đó hai bên có cuộc hội đàm để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt  Nam - 2


Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ theo tinh thần tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Việt Nam- Mỹ năm 2015 cũng như Tuyên bố chung quan hệ Việt Nam-Mỹ 2016.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ theo tinh thần tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Việt Nam- Mỹ năm 2015 cũng như Tuyên bố chung quan hệ Việt Nam-Mỹ 2016.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt  Nam - 4

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt  Nam - 5

Cũng trong sáng nay, Ngoại trưởng Kerry đã tới chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Cũng trong sáng nay, Ngoại trưởng Kerry đã tới chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại TP Hồ Chí Minh, ông Kerry sẽ có cuộc nói chuyện với sinh viên, thanh niên của Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm một số địa điểm tại Cà Mau trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam lần này.

Đây có thể là lần cuối ông John Kerry tới thăm Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Từ trước khi làm Ngoại trưởng Mỹ, ông Kerry đã có những đóng góp tích cực cho việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và từng đến Việt Nam nhiều lần. Với tư cách Ngoại trưởng, gần như năm nào ông cũng đến thăm Việt Nam.

Ông Kerry từng tham chiến tại Việt Nam những năm cuối 1960 và sau đó lại trở thành người phản đối mạnh mẽ chính cuộc chiến mà ông tham gia.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Thượng nghị sĩ John Kerry và Thượng nghị sĩ John McCain, cũng từng là một cựu binh chiến tranh Việt Nam, đã tích cực kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam.

Tin: Nam Hằng

Ảnh: Mạnh Thắng