Quảng Trị:

“Nghĩa tình Khe Sanh”

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2018), với sự kết nối của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương, nhiều chương trình an sinh xã hội đã đến với người dân huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tối 17/6, tại Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình giao lưu “Nghĩa tình Khe Sanh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự và phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các cựu chiến binh
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các cựu chiến binh

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các Uỷ ban thuộc Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị… cùng đông đảo bà con nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình Nghĩa tình Khe Sanh
Các đại biểu tham dự chương trình Nghĩa tình Khe Sanh

Chương trình giao lưu “Nghĩa tình Khe Sanh” diễn ra với các tiết mục văn nghệ độc đáo, tái hiện lại một thời kỳ lịch sử của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đồng bào, đồng chí tỉnh Quảng Trị và đồng bào ở huyện Hướng Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đã đóng góp xương máu, làm nên chiến thắng
Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đã đóng góp xương máu, làm nên chiến thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong chiến tranh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Đường 9 Khe Sanh, đập tan cứ điểm phòng thủ kiên cố, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh của chiến tranh kiểu Mỹ. Huyện Hướng Hóa là địa phương đầu tiên được giải phóng, là yếu tố quan trọng của chiến thắng Xuân hè 1972, giải phóng Quảng Trị, tạo đà cho cuộc Tổng tấn công mùa Xuân lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đến thăm mảnh đất Khe Sanh, được thăm hỏi, lắng nghe ý kiến của đồng bào, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ lòng biết ơn về ý chí cách mạng, về sự hy sinh xương máu của bao chiến sĩ, đồng bào, đồng chí. Trong đó, càng cảm phục tấm lòng thủy chung, son sắt đối với cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô; càng khắc ghi và giữ gìn mối tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào anh em.

Qua đó, tự hào về truyền thống cách mạng, anh hùng của đồng bào, đồng chí tỉnh Quảng Trị, vui mừng về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Sự nỗ lực chăm lo đến công tác biên giới, chăm lo các xã vùng đặc biệt khó khăn, đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhân dân hai bên biên giới Việt – Lào.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà của công đoàn cho người dân
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà của công đoàn cho người dân

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho học sinh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho học sinh

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ủy ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban quốc phòng, an ninh, các Ủy ban của Quốc h ội, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm đã phối hợp tổ chức và tham gia chương trình này.

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Đây chính là tấm lòng tri ân đối với đồng bào, đồng chí, là những nghĩa cử cao đẹp, hướng về người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi chịu nhiều hậu quả của chiến tranh. Chúng ta sẽ chia sẻ, giúp đỡ, động viên, đóng góp giúp đỡ đồng bào, đồng chí nhằm góp phần xây dựng huyện biên giới Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu, xứng đáng với truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng và niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước”.

Nhiều căn nhà tình nghĩa được trao cho người dân Hướng Hóa
Nhiều căn nhà tình nghĩa được trao cho người dân Hướng Hóa

Tại chương trình, đoàn công tác của Quốc hội cũng đã kết nối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến đồng bào dân tộc tại huyện miền núi Hướng Hóa. Qua đó, các đơn vị, Bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp đã tặng hàng ngàn phần quà đến cho gia đình chính sách, hàng chục nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phần quà cho các cựu chiến binh và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Đ. Đức