Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo

(Dân trí) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay có chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh” sẽ diễn ra từ ngày mùng 1-8/6.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015.

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay là “Đại dương xanh, hành tinh xanh”, nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người và sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự kiện này nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Chính vì thế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức cùng hưởng ứng, tham gia các hoạt động của tuần lễ, đặc biệt đối với các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến biển, hải đảo, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô cấp quốc gia diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày mùng 1- 8/6) sẽ có nhiều hoạt động khác cũng được diễn ra như các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) hằng năm theo quy định tại Nghị định số 25/2009 của Chính phủ và Công văn số 950/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tể.

Thế Kha