Một số nhân sự mới được giới thiệu tham gia Thường vụ Quốc hội

(Dân trí) - Ông Vũ Hồng Thanh - Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu để Quốc hội bầu làm uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV, dự kiến đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Kinh tế. Ông Phan Thanh Bình – GĐ Đại học quốc gia TPHCM được đề nghị tham gia Thường vụ khoá mới, dự kiến đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Sáng nay, 21/7, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trình danh sách nhân sự để Quốc hội bầu các thành viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV (gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 13 uỷ viên khác đứng đầu các cơ quan của Quốc hội).

Nêu rõ các căn cứ điều 74 Hiến pháp, căn cứ Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 và thông báo số 12 ngày 11/7 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu các nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, căn cứ Nghị quyết 01 ngày 21/6/2016 về số thành viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề trình Quốc hội xem xét bầu bà tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (giữa) và các Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển tiếp tục được giới thiệu bầu vào các vị trí lãnh đạo của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (giữa) và các Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển tiếp tục được giới thiệu bầu vào các vị trí lãnh đạo của Quốc hội

Nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu là các ông bà: Phùng Quốc Hiển (uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội), Uông Chu Lưu (uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội), bà Tòng Thị Phóng (uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư), ông Đỗ Bá Tỵ (Đại tướng, uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội). Đây là các Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm.

Về nhân sự bầu uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV, có một số xáo trộn, một số tên tuổi mới so với lần kiện toàn 3 tháng trước.

Các nhân vật mới gồm ông Phan Thanh Bình (GĐ Đại học Quốc gia TPHCM) được giới thiệu để bầu làm uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Như vậy, bà Nguyễn Thanh Hải – người vừa được bầu làm Chủ nhiệm UB này hồi tháng 4 vừa qua được giới thiệu đảm nhận vị trí khác. Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị bầu bà Nguyễn Thanh Hải làm uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội khoá XIII được giới thiệu một nhiệm kỳ uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội nữa nhưng dự kiến chuyển sang giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Thay vị trí của ông Giàu, bà Ngân trình phương án ông Vũ Hồng Thanh – Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Một nhân sự mới khác là ông Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giới thiệu tham gia UB Thường vụ Quốc hội để giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Pháp luật, thay vị trí của ông Phan Trung Lý nghỉ chế độ sau nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.


Ông Vũ Hồng Thanh (trái) và ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Vũ Hồng Thanh (trái) và ông Nguyễn Khắc Định.

Các vị trí khác được đề nghị tiếp tục giữ vị trí như sau lần kiện toàn bộ máy Quốc hội 3 tháng trước. Cụ thể, bà Nguyễn Thuý Anh dự kiến để làm Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, ông Hà Ngọc Chiến dự kiến để làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, ông Phan Xuân Dũng làm Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ông Nguyễn Đức Hải dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách, bà Lê Thị Nga dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, ông Trần Văn Tuý dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, ông Võ Trọng Việt dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

Sau cùng, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng được giới thiệu tiếp tục một nhiệm kỳ nữa làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Không tăng số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội

Để đảm bảo không phát sinh thêm cấp phó trong bộ máy nhà nước, Quốc hội đã thống nhất phương án giữ nguyên 4 Phó Chủ tịch Quốc hội như đề xuất của UB Thường vụ khoá XIII.

Đầu buổi làm việc sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, số lượng uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV với 18 người (Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 13 uỷ viên khác là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội).

Trước đó, báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về vấn đề này chiều qua, 21/7, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có 1 số ý kiến của các đại biểu ở 9 đoàn có ý kiến khác. Có người đề xuất số lượng uỷ viên là 19 thay vì 18 như phương án trình để đảm bảo khi bỏ phiếu không xảy ra trường hợp tỷ lệ 50/50.

Cũng có ý kiến đề nghị thêm 1 Phó Chủ tịch Quốc hội. Có ý kiến đề xuất cụ thể ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế khoá XIII làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Giải trình về những vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Qua cho rằng, thực tiễn hoạt động của các khoá Quốc hội XI, XII, XIII, với số lượng uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội 18 người (trong đó có 4 Phó Chủ tịch), Quốc hội đã hoạt động khá toàn diện hiệu quả.

Thực hiện chủ trương không tăng cấp phó trong bộ máy nhà nước, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị chấp nhận phương án giữ nguyên số lượng 4 Phó Chủ tịch Quốc hội như đã trình.

P.Thảo