Bình Định:

Mang thùng phiếu đến từng giường bệnh để bệnh nhân bầu cử

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho mọi cử tri có quyền bầu cử, ngành chức năng tỉnh Bình Định chuẩn bị thùng phiếu phụ, cử nhân viên trực tiếp đến bệnh viện để bệnh nhân bầu chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài làm người “giúp việc” cho nhân dân.

Họp báo thông tin tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Họp báo thông tin tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 12/5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo thông tin tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đề cập đến việc bầu cử đối với những bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, cho hay: "Ngay từ khâu chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình của cử tri. Ngoài số cử tri đăng ký, lập dánh sách tại nơi cư trú thì có số cử tri đăng ký tạm trú phải lập danh sách để không có sự trùng lập. Do vây, đối với các cử tri đang đau ốm, chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh tại các địa phương, nếu đã lập danh sách cử tri ở nơi đăng ký thường trú thì sẽ cấp một giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Cử tri có quyền bỏ phiếu bất kỳ nơi nào. Để thực hiện quyền này, các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm chuẩn bị thùng phiếu phụ, trực tiếp cử nhân viên của tổ bầu cử để hướng dẫn cử tri bầu cử”.

Cử tri có quyền bỏ phiếu bất kỳ nơi nào theo pháp luật quy định
Cử tri có quyền bỏ phiếu bất kỳ nơi nào theo pháp luật quy định

Theo báo cáo, kết quả hiệp thương lần 3 lập danh sách 7.938 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó: Ứng cử ĐBQH có 11 người, số đại biểu Quốc hội được bầu là 8 đại biểu; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 101 người, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 60 đại biểu; ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 666 người, số đại biểu được bầu là 394 đại biểu và ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 7.160 người, trong số này có 4 người tự ứng cử, số đại biểu được bầu là 4.288 đại biểu.

Từ đầu tháng 2/2016, Bình Định đã hoàn thành việc thành lập 171 Ủy ban bầu cử tại các đơn vị hành chính các cấp với 1.935 thành viên. Riêng Ủy ban bầu cử cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch được thành lập 5 tiểu ban gồm: Tổ chức bầu cử; cơ sở vật chất; thông tin, tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, chính trị; trật tự an toàn xã hội. Ủy ban bầu cử cấp huyện thành lập các tổ giúp việc hoặc trưng tập cán bộ, công chức để giúp Ủy ban bầu cử triển khai các mặt công tác bầu cử ở địa phương mình theo quy định.

Doãn Công