Lực lượng kiểm ngư sẽ đẩy mạnh tuần tra trên biển

(Dân trí) - Hiện vẫn còn một số tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép quanh khu vực Đảo Bạch Long Vỹ, tuy nhiên khi lực lượng Kiểm ngư phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, giám sát thì họ lại cắt lưới bỏ chạy không cho kiểm tra.

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)  khai mạc sáng 29/12, tại Hà Nội.

Lực lượng kiểm ngư sẽ đẩy mạnh tuần tra trên biển
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám (đầu tiên bên trái) trao cờ thi đua của Bộ cho Cục Kiểm ngư (Ảnh: D. Thảo)

Trong năm 2014 Kiểm ngư Việt Nam đã tích cực vận động ngư dân cung cấp thông tin những tàu thường xuyên khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, các tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam; tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên biển…

Theo ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, trong năm 2014, Cục Kiểm ngư đã chỉ đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 1 tổ chức 17 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thủy sản trên biển, trong đó có 2 đợt phối hợp tuần tra với lực lượng thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản của các địa phương ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; và 3 đợt tuần tra cửa Vịnh Bắc Bộ có sự tham gia của lực lượng hải quân, cảnh sát biển.

Tổng số phương tiện đã quan sát được là 2.298 chiếc, số phương tiện đã kiểm tra là 267 chiếc. số phương tiện vi phạm là 122 chiếc.

Các vi phạm phổ biến của các tàu cá Việt Nam tham gia khai thác hải sản trên biển chủ yếu là thiếu các giấy tờ hành chính, không có biển số đăng. Trong khi đó, một số tàu cá Trung Quốc lại đánh bắt vào vùng nước 15 hải lý quanh đảo Bạch Long Vỹ; không ghi nhật ký khai thác, không treo cờ; một số tàu vỏ sắt không có tên và số hiệu tàu đánh bắt ở phía Tây đường phân định đã cắt lưới bỏ chạy không cho đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản cánh cáo 97 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền 25 trường hợp, lập biên bản và bàn giao 1 trường hợp tàng trữ 3kg thuốc nổ trên tàu cho biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng Xử lý.

Cục cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra Liên hiệp Nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên thềm lục địa của Việt Nam, Cục Kiểm ngư đã điều động 23 tàu kiểm ngư với 300 cán bộ kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư tham gia đấu tranh trực tiếp tại thực địa, tham gia đấu tranh bảo vệ ngư trường, xua đuổi giàn khoan….

Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Cục Kiểm ngư còn gặp phải một số khó khăn như: cơ sở vật chất, trang thiết bị và tàu kiểm ngư còn hạn chế trong khi nhiệm vụ được giao nhiều; việc đầu tư xây dựng các Chi cục Kiểm ngư vùng và các trạm Kiểm ngư còn chậm; tình hình biến động phức tạp trên biển do vậy đòi hỏi lực lượng kiểm ngư phải chủ động, linh hoạt cao,…

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết: “Năm 2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng kiểm ngư là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển, trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở những vùng biển xa bờ. Song song là tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác ở những vùng biển xa bờ, và cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp rủi do do thiên tai gây ra.”

Nguyên An