Hà Tĩnh:

Long trọng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Dân trí) - Sáng nay (23/4), tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

Về dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình… cùng các vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham dự Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham dự Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Mở đầu buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hà Huy Tập mãi mãi ngọn cờ chiến thắng” ca ngợi tấm gương cách mạng kiên trung, sáng ngời của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - vị lãnh tụ kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con kiên trung của quê hương Hà Tĩnh.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hà Huy Tập mãi mãi ngọn cờ chiến thắng” với nhiều tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hà Huy Tập mãi mãi ngọn cờ chiến thắng” với nhiều tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều người con ưu tú đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước như: Đại thi hào Nguyễn Du; chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng; đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng….

Tại diễn văn buổi lễ, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, vị thế cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam; tấm gương kiên trung, bất khuất hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc; người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương; góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với tình hình mới; cống hiến to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc.

Ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Đồng chí Hà Huy Tập đã hy sinh ở độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo, cống hiến cho cách mạng. Với 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, hiểm nghèo đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên”.

“Tự hào là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã phát huy những truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh, tìm hướng đi phù hợp để phát triển toàn diện, bền vững….”

Cũng tại buổi lễ, em Hồ Thị Minh Phương, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh đã chia sẻ những cảm nghĩ, niềm tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Xuân Sinh