Lính bộ binh Hà Tĩnh diễn tập đưa vũ khí vượt sông

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 11, lính trẻ Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã thực hiện thành công đợt diễn tập đưa vũ khí, quân trang vượt sông, nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng chiến đấu với địch trong mọi tình huống.

Lính bộ binh Hà Tĩnh diễn tập đưa vũ khí vượt sông


Tình huống đặt ra cho Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 là phải bí mật vượt qua khu vực khúc sông Ngàn Mọ thuộc địa bàn thôn 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên bằng phương pháp bơi bao gói, bơi vũ trang và lợi dụng địa hình, địa vật như: Bơi vượt sông có vũ khí bộ binh, kết bè mảng bằng cây cối.

Tình huống đặt ra cho Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 là phải bí mật vượt qua khu vực khúc sông Ngàn Mọ thuộc địa bàn thôn 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên bằng phương pháp bơi bao gói, bơi vũ trang và lợi dụng địa hình, địa vật như: Bơi vượt sông có vũ khí bộ binh, kết bè mảng bằng cây cối.


Sau khi gói buộc cẩn thận, quân tư trang, các loại vũ khí trang bị được các chiến sĩ trẻ chuyển tới vị trí định sẵn để chuẩn bị cuộc vượt sông.

Sau khi gói buộc cẩn thận, quân tư trang, các loại vũ khí trang bị được các chiến sĩ trẻ chuyển tới vị trí định sẵn để chuẩn bị cuộc vượt sông.


Chiến sĩ vượt sông giữa tiết trời khá lạnh. Mặt sông rộng gần 150m, sâu gần 5m, nước chảy mạnh.

Chiến sĩ vượt sông giữa tiết trời khá lạnh. Mặt sông rộng gần 150m, sâu gần 5m, nước chảy mạnh.


Cuộc diễn tập vượt sông được giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng tính chất như một cuộc hành quân trên chiến trường.

Cuộc diễn tập vượt sông được giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng tính chất như một cuộc hành quân trên chiến trường.


Dù mang theo quân trang và vũ khí kỹ thuật nặng, nhưng các chiến sĩ trẻ đã có cuộc vượt sông thành công, an toàn.

Dù mang theo quân trang và vũ khí kỹ thuật nặng, nhưng các chiến sĩ trẻ đã có cuộc vượt sông thành công, an toàn.


Triển khai đội hình làm công tác cảnh giới...

Triển khai đội hình làm công tác cảnh giới...


... nhằm đảm bảo an toàn cho đồng đội đang vượt sông hoặc vận chuyển vũ khí, quân trang lên bờ.

... nhằm đảm bảo an toàn cho đồng đội đang vượt sông hoặc vận chuyển vũ khí, quân trang lên bờ.


Sau khi vượt sông an toàn, cùng với các loại vũ khí trang bị, quân tư trang mang theo, các chiến sĩ tiếp tục hành quân, di chuyển đội hình.

Sau khi vượt sông an toàn, cùng với các loại vũ khí trang bị, quân tư trang mang theo, các chiến sĩ tiếp tục hành quân, di chuyển đội hình.

Văn Dũng - Văn Đức