Quảng Bình:

Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà

(Dân trí) - Sáng 11/6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972.

Theo đó, lễ tưởng niệm do UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức với các hoạt động chính như: Lễ dâng hương tại hang Tám Cô, Đồi 37 (8h00 ngày 2/7), Lễ cầu siêu tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (14h00 ngày 2/7), Lễ dâng hương tại hang Lèn Hà (16h00 ngày 3/7) và Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà (20h00 ngày 3/7).

Chương trình Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà sẽ được tổ chức tại Sân vận động Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa và truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Di tích Quốc gia hang Lèn Hà (Ảnh: Đặng Tài)
Di tích Quốc gia hang Lèn Hà (Ảnh: Đặng Tài)

Bên cạnh đó, trước, trong và sau khi diễn ra lễ tưởng niệm, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ tại hang Lèn Hà cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của Di tích Quốc gia hang Lèn Hà, một số điểm di tích lịch sử khác trên đường Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để tri ân, tôn vinh sự hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm Cơ vụ A69 thuộc Đại đội 09, Trung đoàn 134, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa ngày 2/7/1972 và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp tục tuyên truyền nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Di tích Quốc gia hang Lèn Hà.

Đồng thời phát động phong trào xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và nguồn lực xã hội để tôn tạo, xây dựng các hạng mục công trình khu vực hang Lèn Hà tương xứng với tầm vóc của Di tích lịch sử Quốc gia cũng như quảng bá hình ảnh Quảng Bình, thúc đẩy hoạt động du lịch tâm linh của tỉnh đến với trong nước và quốc tế.

Đặng Tài